Lê Long Dũng khoe độ "chịu chơi" tại show thời trang lớn nhất Việt Nam

Như Hương-Ảnh: Multimedia
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lê Long Dũng được đánh giá là một trong những nhà thiết kế về quốc phục và lễ phục nổi tiếng nhất nhì tại Việt Nam vì độ “chịu chơi” trong chất liệu, vật liệu đính kết và phụ kiện đi kèm.

Lê Long Dũng luôn luôn tạo nên sự bất ngờ và choáng ngợp bởi sự hoành tráng trong các bộ trang phục và tính hoàng gia - vương giả toát lên từ các thiết kế. Lần đầu tiên tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân/Hè 2018 (VIFW S/S 2018), NTK Lê Long Dũng chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả một show diễn hoành tráng, đầu tư và tâm huyết nhất từ trước đến nay.
Nhà thiết kế Lê Long Dũng
Là một cái tên không còn xa lạ trong giới thời trang Việt Nam, Lê Long Dũng được biết đến với sự sang trọng, đầu tư và lộng lẫy trong từng bộ trang phục. Nổi tiếng với dòng đồ cưới, lễ phục sang trọng, quyền quý mang hơi thở hoàng gia – vương giả.
 
Gần đây, Lê Long Dũng lại gây ấn tượng với giới mộ điệu bằng các thiết kế quốc phục hoành tráng, tạo sức hút truyền thông khá lớn. Điển hình là thiết kế quốc phục của Trương Chi Trúc Diễm với lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ và thời văn lang – âu lạc trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International 2011), siêu mẫu Khả Trang trong cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 (Miss Supranational) hay BST về Quốc phục và áo dài mới nhất của anh – “Ngọc Viễn Đông” cũng gây chấn động giới mộ điệu khi lần đầu tiên mang nghệ thuật cải lương lên sân khấu thời trang, tạo nên dấu ấn tên tuổi của Lê Long Dũng trong lòng khán giả hâm mộ.
 
Chia sẻ về chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân/Hè 2018 (VIFW SS 2018), Lê Long Dũng cho biết: “Đây là một chương trình được đầu tư rất nghiêm túc, uy tín, chuyên nghiệp cũng như rất phù hợp với dòng Haute Couture mà tôi đang hướng đến.
 
Theo dõi các mùa, tôi nhận thấy đây là sân chơi rất là phù hợp với các nhà thiết kế theo đuổi con đường phục vụ cho khách hàng ở phân khúc thị trường cao cấp và thị trường ứng dụng. Bên cạnh đó về mảng nghệ thuật thì sự kiện này là sự kiện không thể bỏ qua. Một sản phẩm nghệ thuật không thể tỏa sáng nếu không có một sân chơi phù hợp”.
 Siêu mẫu Khả Trang giành được giải Trang phục truyền thống đẹp nhất tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2016 (Miss Supranational) 
Được biết, với BST lần này, Lê Long Dũng sẽ không sử dụng những bộ trang phục truyền thống như áo dài, hay những bộ trang phục lấy ý tưởng từ thời Văn Lang – Âu Lạc, triều Nguyễn, cung đình Huế như trước nữa thay vào đó các thiết kế âu phục và lễ phục mang hơi hướng phương Tây nhiều hơn.
 
Lê Long Dũng chia sẻ: “Phong cách lần này là phong cách hoàng gia của Pháp TK 18, phảng phất những bộ áo vét đuôi tôm 2 đôi, 3 đôi, 4 đuôi, 5 đuôi, dạng sĩ quan của Louis thứ 16 bên cạnh đó sẽ là kĩ thuật đơm kết cườm, kết chỉ vàng, thêu, may hoa văn chìm nổi. Việc xử lý vải vóc và phối đồ sẽ mang hơi hướng rất là châu Âu cổ điển, tuy nhiên trong đó vẫn sẽ có sự cách điệu và lấp lánh nhiều hơn.
 Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm trong quốc phục gây ấn tượng của NTK Lê Long Dũng tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế
Đối với dòng vest nam, tôi sẽ áp dụng kĩ thuật đơm kết cườm, đính kết pha lê, khảm ngọc trai đều có sự lấp lánh bên cạnh nền vải trơn hoặc hoa văn cổ điển.

Đối với những bộ dạ hội, những bộ váy cưới dành cho nữ sẽ được đính kết bằng pha lê 100% và chính do đó, trọng lượng của từng bộ trang phục không hề nhẹ, có những bộ lên đến gần 40 – 50kg”.
 NSƯT Tú Sương trong trang phục cầu kỳ được NTK Lê Long Dũng chuẩn bị hơn 3 tháng
Ngoài dòng Haute Couture thì dòng đồ giáp cũng sẽ được Lê Long Dũng trình làng vào show diễn lần này. Chính do đó, anh cho biết, những người mẫu anh chọn cho show của mình ngoài phải có thể lực tốt thì kĩ năng trình diễn và thần thái là điều tiên quyết hơn hết. Chính do đó, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và siêu mẫu Khả Trang sẽ là 2 trong số 5 cái tên sẽ giữ các vị trí then chốt trong show diễn lần này của anh.
 Một trong những thiết kế ấn tượng cho nghệ thuật cải lương của Lê Long Dũng
Anh thẳng thắn cho biết: “Với kinh nghiệm sàn diễn và các cuộc đấu trường quốc tế thì họ có thể đảm đương được những vị trí quan trọng với các trang phục giáp nặng và khó xử lý như vậy và cũng là trải nghiệm rất thú vị với khán giả”.
 Vietnam’s next top model 2015 Brơi K trong một thiết kế công phu của NTK Lê Long Dũng
Bật mí thêm, ngoài siêu mẫu Võ Hoàng Yến và siêu mẫu Khả Trang thì 3 người mẫu giữ vị trí quan trọng này sẽ là 3 Hoa hậu đình đám của Việt Nam hứa hẹn sẽ mang lại màn trình diễn ấn tượng và hoành tráng nhất từ trước đến nay.
 Siêu mẫu Võ Hoàng Yến với những màn catwalk xuất sắc sẽ xuất hiện tại đêm diễn của NTK Lê Long Dũng
Lần này, Lê Long Dũng sẽ hợp tác cùng người bạn của mình là Thân Nguyễn An Kha cho ra mắt BST có tên là “Game of thorne – Trò chơi vương quyền” được lấy ý tưởng từ bàn cờ vua. Hình ảnh của các quân cờ hậu, vua, tượng, mã, xe sẽ là những ý tưởng chính cho các bộ trang phục. Đây là sự mạo hiểm của anh khi kết hợp giữa dòng haute courture với dòng giáp.

Các người mẫu nữ sẽ không còn quá nữ tính, lả lướt trên sàn diễn nữa mà sẽ thể hiện tinh thần chiến binh, mạnh mẽ và cá tính. BST của NTK Lê Long Dũng sẽ được xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 sẽ được diễn ra từ 19/4/2018 đến 22/4/2018 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, 116 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh.