Lễ Thượng cờ kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN tại Hà Nội.

Đến dự Lễ Thượng cờ ASEAN có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện các nước ASEAN tại Việt Nam.

Thành lập năm 1967 với 5 thành viên ban đầu là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, đến nay, ASEAN đã tăng lên 10 thành viên và trở thành khối chính trị - kinh tế quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN.

Năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức thành lập, nhằm mục tiêu tạo ra một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng chung cho cả khu vực.
Thành viên đội danh dự đứng bên cạnh quốc kỳ Việt Nam chuẩn bị cho Lễ Thượng cờ ASEAN.
Thành viên đội danh dự đứng bên cạnh Quốc kỳ Việt Nam chuẩn bị cho Lễ Thượng cờ ASEAN.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng tham dự buổi Lễ.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng tham dự Lễ Thượng cờ.
Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Nội cũng có mặt.
Đại sứ các nước ASEAN tại Hà Nội cũng có mặt tại buổi lễ.
Lá cờ ASEAN được đội danh dự rước vào Lễ đài.
Lá cờ ASEAN được đội danh dự rước vào Lễ đài.
Đội quân nhạc cử hành Lễ nhạc.
Đội quân nhạc cử hành Lễ nhạc.
Lá cờ bắt đầu được kéo lên.
Lá cờ bắt đầu được kéo lên.
Tung bay cùng quốc kỳ Việt Nam.

Lễ Thượng cờ kỷ niệm 49 năm thành lập ASEAN - Ảnh 1
Tung bay cùng Quốc kỳ Việt Nam.