Quận Hoàn Kiếm:

Lễ truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Giáp Ngọc Uyên

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/7/2022, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" đến mẹ Giáp Ngọc Uyên đã có nhiều người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" của Chủ tịch nước cho thân nhân Mẹ Giáp Ngọc Uyên
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn trao bằng truy tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" của Chủ tịch nước cho thân nhân Mẹ Giáp Ngọc Uyên

Mẹ Giáp Ngọc Uyên, sinh năm 1920, mất năm 2013, trước khi mất, Mẹ sinh sống tại 18 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Mẹ Giáp Ngọc Uyên có 2 con trai liệt sỹ là liệt sĩ Nguyễn Tiến Triển và Nguyễn Hiển Vinh. Cả hai người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần vào thành công của cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc.

Cả cuộc đời, Mẹ luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, mất mát để chăm lo cho gia đình, dạy dỗ con cháu nên người và chăm lo hương khói cho 2 người con đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Mẹ luôn quan tâm và tích cực tham gia các hoạt động và các phong trào tại phường.

Quang cảnh Lễ truy tặng
Quang cảnh Lễ truy tặng

Tại Lễ truy tặng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sỹ... cho nền độc lập của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trân trọng ghi nhận và tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam anh hùng Giáp Ngọc Uyên và gia đình Mẹ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước. Đồng thời, bày tỏ mong muốn gia đình, con cháu Mẹ tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, giữ vững phẩm chất tốt đẹp, là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm Trần Thị Nga tặng hoa thân nhân gia đình Mẹ Giáp Ngọc Uyên
Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm Trần Thị Nga tặng hoa thân nhân gia đình Mẹ Giáp Ngọc Uyên

Phát biểu tại Lễ truy tặng, Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm Trần Thị Nga chi sẻ, Mẹ Giáp Ngọc Uyên được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là niềm vinh dự không chỉ dành riêng cho mẹ và gia đình mẹ, mà còn là niềm vinh dự tự hào cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hàng Buồm nói riêng và quận Hoàn Kiếm nói chung.

Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể và nhân dân phường Hàng Buồm xin chân thành cảm ơn, bày tỏ lòng kính trọng đối với Mẹ và xin hứa sẽ luôn thực hiện tốt mọi chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với thân nhân của Mẹ, đồng thời thường xuyên chăm lo đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với Cách mạng trên địa bàn phường...

 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn; Thượng tá Nguyễn Đình Thiện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Hoàn Kiếm và đại diện các phòng, ban của quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo phường Hàng Buồm chụp ảnh lưu niệm với thân nhân Mẹ Giáp Ngọc Uyên
 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn; Thượng tá Nguyễn Đình Thiện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận Hoàn Kiếm và đại diện các phòng, ban của quận Hoàn Kiếm, lãnh đạo phường Hàng Buồm chụp ảnh lưu niệm với thân nhân Mẹ Giáp Ngọc Uyên

Buổi lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" của Đảng và Nhà nước, do phường Hàng Buồm tổ chức càng trở nên trang trọng và ý nghĩa hơn khi cả nước và Thủ đô đang tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022).