Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Kinhtedothi - Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen là một trong những biểu tượng thờ mẫu điển hình ở Nam Bộ. Vì vậy, Lễ này đã được Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch (VH-TT&DL) đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chùa Bà trên Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh)
Ngày 14/8, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen” tại chùa Bà trên núi Bà Đen.
Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu là một trong những biểu tượng thờ mẫu điển hình ở Nam Bộ. Nghi thức lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa nghi thức Phật giáo và dân gian.
Mỗi năm cứ vào ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 5 (Âm lịch), tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự (Núi Bà Đen) diễn ra Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu với chương trình mang nhiều nghi lễ đậm chất dân gian.
Theo đó, trong 2 ngày (mùng 4 và 5), tại Điện Bà diễn ra các nghi thức lễ hội dân gian, gồm: Hát bóng rối chầu mời, hát chặp bóng tuồng hài “Địa Nàng”, múa dâng bông, dâng mâm ngũ sắc, múa đồ chơi. Ngày 5 tháng 5 (Âm lịch) là ngày Lễ vía chính thức dâng Bà 10 món, gồm: Hương, đèn, hoa quả, trà bánh, rượu… Trong suốt ngày này, các vị sư liên tục thay nhau tụng kinh trước bàn thờ Bà.
Ngày mùng 6 tháng 5 (Âm lịch) sẽ dành cho việc cúng cô hồn, uống tử và chẩn tế cho bá tánh..., những ngày sau đó du khách vẫn tiếp tục hành hương về Núi Bà Đen và hành lễ ở Điện Bà.
 Bộ VH-TT&DL công nhận ''Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen'' là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trước “Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - Núi Bà Đen” được Bộ VH-TT&DL công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tại tỉnh Tây Ninh đã có nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; Lễ Kỳ Yên Đình Gia Lộc; Múa trống Chhay-dăm và nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cũng được đưa vào danh mục Di sản nêu trên.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 7 nghệ nhân dân gian tại tỉnh và khánh thành công trình mở rộng mặt bằng sân chùa Bà nhằm tạo cảnh quan phục vụ du khách. 
Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen có diện tích gần 3.000ha. Trong đó, có hơn 1.100ha rừng đặc dụng được bảo vệ nghiêm ngặt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khu du lịch gắn với các di tích lịch sử và thắng cảnh được bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

Xem xét vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý cho giai đoạn mới

11 Feb, 06:49 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/2, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) nhằm cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền và tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thành phố đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, vừa hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị nền tảng cho chặng đường phát triển mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ