Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu từ 7 giờ 00 phút, ngày 26/9/2018, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ảnh: VGP
Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia theo nghi thức Quốc tang.
Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang quàn tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất TP Hồ Chí Minh và tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
 
Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức vào 7 giờ 30 phút, ngày 27/9/2018 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Trong hai ngày Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
 Ảnh: VGP
Xúc động ghi vào sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết:
“Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí!

Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng lớn lao này.”

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang: Ảnh: VGP.
 

Xúc động ghi vào sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết:

“Trong cuộc đời công tác hơn 40 năm của mình, Đồng chí Trần Đại Quang luôn tận tụy, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn, không gì bù đắp được đối với gia đình, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè và người thân.

Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến gia quyến Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin vĩnh biệt Đồng chí Trần Đại Quang!”

 Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chia buồn cùng gia quyến.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang
 

Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ:

“Vô cùng thương tiếc Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí ra đi để lại bao niềm tiếc nuối trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Sự đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, hết lòng vì nhân dân của đồng chí sẽ mãi mãi được Đồng chí, đồng bào ghi nhớ.

Xin vĩnh biệt Đồng chí!

Ngàn thu yên giấc nơi cõi vĩnh hằng”.

 Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do Ủy viên TƯ Đảng, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
 

Vô cùng thương tiếc Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ghi sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh xúc động:

“Thưa Anh!

Mấy ngày qua, cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi, vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng Anh và không thể tin Anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi.

Phòng ăn trưa hàng ngày Anh vẫn ngồi ăn, anh chị em vẫn chuẩn bị tươm tất bưa ăn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, cùng với những nén nhang thơm nhưng thấy xé lòng Anh ạ!

Kính chúc Anh ngủ một giấc bình an cõi vĩnh hằng.

Xin thành kính chia buồn sâu sắc đến chị Hiền và gia đình”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đọc Tiểu sử Chủ tịch Chủ tịch nước Trần Đại Quang và danh sách Ban Lễ tang. (Ảnh:TTXVN)

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 Đoàn đại biểu TP Hà Nội viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tham gia đoàn có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trưởng các ban Đảng Thành ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: “Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kính viếng”.
 Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thay mặt đoàn ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải viết: “Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người Đảng viên cộng sản kiên trung; người lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, tận tụy; vị Chủ tịch nước bản lĩnh, tự tin và nhân văn, luôn cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng của đất nước đã mãi mãi ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, anh em, đồng chí thân thiết; là sự mất mát lớn đối với Đảng và Nhà nước.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị khác nhau; song, dù trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, khích lệ đối với Thủ đô Hà Nội. Chúng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, biết ơn những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đồng chí dành cho Thủ đô.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hoàng Trung Hải thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chúng tôi nguyện luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; khẳng định vị thế của Thủ đô Hà Nội trên trường quốc tế; xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Đồng chí.

Xin được thắp nén hương thơm tưởng nhớ và vĩnh biệt đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang kính mến! Xin gửi tới toàn thể gia quyến lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất của Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thành phố Hà Nội.”

Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Cùng thời điểm này, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - quê hương của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

 
 Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn.
Tại quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang (xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), đúng 7 giờ 30 phút lễ viếng bắt đầu. Đoàn Ban chấp hành Đảng bộ, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng dẫn đầu vào viếng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần