Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 28/11 (tức ngày 4/11 năm Tân Mão), tại Lễ đường Tùng Lâm Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Tới dự Lễ viếng có đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đảng do ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước; Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dẫn đầu đã đến viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và chia buồn cùng Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cán bộ lão thành cách mạng đã gửi vòng hoa viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và chia buồn cùng Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến.

Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các địa phương, Hội phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo tăng ni, phật tử đã đến viếng và gửi vòng hoa kính viếng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ và chia buồn cùng Môn đồ pháp quyến, hiếu quyến.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương xúc động ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, một nhà sư đạo cao, đức trọng, trọn đời cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.”

Chia buồn sâu sắc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Môn đồ pháp quyến, thân quyến, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim ghi sổ tang: “Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng kính tiếc Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhập thế, tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời, giúp cho giáo pháp từ bi, trí tuệ của Đức Phật không xa rời các pháp thế gian...”

Lễ viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ được tổ chức trong hai ngày 28-29/11.

Lễ truy điệu Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ được cử hành vào ngày 30/11 (tức ngày 6/11 năm Tân Mão).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ là thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; nguyên Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tôn giáo; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam;

Hòa thượng Thích Thanh Tứ còn là Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hà Nam, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh, Thái Nguyên; Chủ tịch Ban chấp hành họ Trần Việt Nam; Viện chủ Tùng Lâm chùa Quán Sứ, chùa Châu Long, chùa Thọ Cầu thành phố Hà Nội; chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình; chùa Nho Lâm và chùa Bình Kiều tỉnh Hưng Yên…

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với Đạo pháp và những thành tựu Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dù ở cương vị nào, Hòa thượng luôn được tăng ni, phật tử và nhân dân qúy mến và tin tưởng.

Ghi nhận những đóng góp của Hòa thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Hòa thượng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng hai, Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tại Hỏa Lò. Các bộ, ngành và các đoàn thể xã hội tặng nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng nhiều bằng tuyên dương công đức./.