Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lệnh trừng phạt của ông Trump giúp các công ty năng lượng Nga thu lợi gần 1 tỷ USD

Kinhtedothi - Nguồn cung dầu thiếu hụt do các lệnh “cấm vận của Mỹ đối với ngành dầu mỏ Iran và Venezuela đã được bù đắp nhờ nguồn năng lượng từ Nga.
Bloomberg cho biết, các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump chống Iran và Venezuela đã khiến nguồn dầu xuất khẩu của 2 quốc gia này sụt giảm mạnh.
Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu trong thời gian qua đã được hạn chế nhờ nguồn cung của Nga, đồng thời mang lại cho các nhà xuất khẩu dầu mỏ nước này ít nhất khoảng 905 triệu USD tiền mặt, theo Bloomberg.
 Các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ giúp các công ty năng lượng Nga thu lợi gần 1 tỷ USD.
Bên cạnh đó, nhu cầu về dầu thô của Nga cũng được thúc đẩy nhờ việc thực hiện cắt giảm nguồn cung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh. Nhờ vậy, giá dầu nặng Urals của Nga cũng tăng giá so với dầu thô chuẩn Brent toàn cầu.
Urals là dầu nặng, và được pha trộn giữa dầu chua của vùng Urals và Volga với dầu nhẹ tại vùng phía Tây Siberia của Nga.
Nhà phân tích Konstantsa Rangelova của Trung tâm JBC Energy, cho biết: “Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ Iran và Venezuela đã tạo ra sự thiếu hụt nguồn dầu thô nặng, điều này khiến nhu cầu dầu hỗn hợp Urals ở Địa Trung Hải tăng lên mức cao nhất mọi thời đại”.
Chốt phiên giao dịch ngày 16/8, Giá dầu Brent tăng 2% lên mức 59,48 USD/thùng trong khi dầu hỗn hợp Urals của Nga ở mức 56,12 USD/thùng.
Hồi tháng 1, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Công ty dầu mỏ quốc gia Venezuela PDVSA nhằm gây thêm áp lực cho chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Nguồn thu từ dầu mỏ đóng góp phần quan trọng cho ngân sách quốc gia Nam Mỹ. Chính phủ Mỹ đã ủng hộ tích cực nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, người tự xưng là lãnh đạo lâm thời của Venezuela.
Tuần trước, Mỹ đã áp thêm “đòn” trừng phạt toàn diện đối với Venezuela bằng lệnh cấm vận thương mại mới. Theo đó, Mỹ đóng băng tất cả các tài sản của chính phủ Venezuela trong các lĩnh vực tài chính thương mại của Mỹ và nhắm mục tiêu vào các cá nhân, công ty và quốc gia có quan hệ kinh doanh với Caracas.
Washington cũng đang thực hiện chiến dịch gây áp lực tối đa với Iran, với nỗ lực sớm đưa xuất khẩu dầu thô của Tehran về mức bằng 0 sau khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018. Chính quyền Washington đã liên tục áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran, nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, vận chuyển, ngân hàng và quân sự./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tiên phong, mẫu mực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế

Tiên phong, mẫu mực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế

02 Dec, 08:29 PM

Kinhtedothi - Chiều 2/12, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế phải thực sự tiên phong, mẫu mực, làm gương sáng để các đơn vị trong toàn lực lượng Công an thành phố học tập, noi theo.

Tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới

Tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới

02 Dec, 03:27 PM

Kinhtedothi - Sáng 2/12, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III và Quân chủng Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986 - 2026)”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ