LHQ: "Cote d'Ivoire đang đứng bên bờ nội chiến"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo rằng Cote d'Ivoire đang đứng bên bờ nội chiến.

KTĐT - Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo rằng Cote d'Ivoire đang đứng bên bờ nội chiến.

Tình trạng bạo loạn ở Cote d'Ivoire ngày một trở nên nghiêm trọng và đã bắt đầu lan rộng từ thành phố Abidjan ở miền Nam tới thủ đô Yamoussoukro, miền Bắc khi lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo bắt đầu phong tỏa nhiều nơi ở khu vực này.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng cảnh báo rằng Cote d'Ivoire đang đứng bên bờ nội chiến.

Trong bối cảnh trên, các tay súng có quan hệ với ông Ouattara, ứng viên được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái ở Cote d'Ivoire, đã phong tỏa thành phố Zouan-Hounien gần biên giới với Liberia bất chấp việc Lực lượng An ninh-Quốc phòng (DFS) trung thành với ông Gbagbo đã tiến hành tuần tra và nổ súng tại quận Dioulabougou, thủ đô Yamoussoukro suốt nhiều giờ.

Người dân địa phương cho biết hai bên đã đụng độ khiến một số người đã bị thương và một sơ nơi ở thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần