Kinhtedothi - Ngày 14/3, trang web của Liên Hợp quốc đã đăng các thông tin chi tiết về nội dung lưu chiểu hải đồ và đường cơ sở của Việt Nam tại vịnh Bắc Bộ.
Tàu cá Việt Nam hoạt động trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Thông báo ngày 12/3/2025 của Tổng Thư ký LHQ gửi các nước thành viên nêu rõ, vào ngày 7/3/2025, phù hợp với khoản 2 điều 16 của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành lưu chiểu với LHQ hải đồ cùng với danh sách tọa độ địa lý các điểm xác định đường cơ sở thẳng cho lãnh thổ đất liền ở Vịnh Bắc Bộ và ranh giới ngoài lãnh hải tại khu vực này.
Ngày 14/3/2025, trang web của LHQ đã đăng tải tại địa chỉ www.un.org/Depts/los các thông tin chi tiết về nội dung lưu chiểu.
Thông báo của Tổng thư ký LHQ cũng nêu rõ, Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam ngày 21/2/2025 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải ở Vịnh Bắc Bộ sẽ được đăng tải trong ấn phẩm chính thức mang tên "Bản tin Luật Biển" sắp tới của LHQ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu thúc đẩy đối thoại và hợp tác.
Thủ tướng kỳ vọng EAS phát huy hơn nữa vai trò và giá trị chiến lược là diễn đàn hàng đầu đối thoại về các vấn đề chiến lược ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển tại khu vực.
Kinhtedothi - Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 6/5 đến 8/5, với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kỳ vọng, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, trở thành mốc son mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Kinhtedothi - Việc UNESCO ghi danh bộ sưu tập không chỉ là niềm tự hào của gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Vân, mà còn là niềm vinh dự chung của Việt Nam. Di sản quý giá này góp phần lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc và nâng tầm hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.
Tối 8/4, Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Kinhtedothi - Chiều ngày 30/3, đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công An, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.