Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

LHQ gia hạn thêm 1 năm cho ISAF tại Afghanistan

KTĐT - Hội đồng Bảo an kêu gọi ISAF và các lực lượng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để hạn chế số dân thường bị sát hại, bảo vệ người dân Afghanistan, coi đó như nhiệm vụ trung tâm.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/10 đã thông qua nghị quyết gia hạn thời gian hoạt động của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghanistan thêm một năm, đồng thời hoan nghênh thỏa thuận giữa Afghanistan và các quốc gia đóng góp quân cho ISAF về việc chuyển giao dần trách nhiệm, đảm bảo an ninh cho các lực lượng an ninh Afghanistan vào cuối năm 2014.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc tiếp tục đóng góp nhân viên, thiết bị và các nguồn lực khác cho ISAF và tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh và ổn định ở Afghanistan.

Hội đồng Bảo an cũng khuyến khích ISAF và các đối tác tiếp tục huấn luyện, giám sát và trao quyền cho các lực lượng an ninh Afghanistan nhằm đẩy nhanh tiến trình để lực lượng này có thể tự chủ trong việc đảm bảo an ninh và trật tự pháp luật trên cả nước.

Nghị quyết hoan nghênh chính quyền Afghanistan ngày càng đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh trên phạm vi cả nước và nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ủng hộ kế hoạch mở rộng lực lượng quân đội và an ninh Afghanistan.

Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình an ninh hiện nay ở Afghanistan, đặc biệt là tình trạng bạo lực và các vụ sát hại dân thường do lực lượng Taliban, mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, các nhóm vũ trang bất hợp pháp và các tổ chức tội phạm tiến hành.

Hội đồng Bảo an kêu gọi ISAF và các lực lượng quốc tế cần nỗ lực hơn nữa để hạn chế số dân thường bị sát hại, bảo vệ người dân Afghanistan, coi đó như nhiệm vụ trung tâm.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố cho biết tổng số lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan tính đến ngày 12/10/2011 là 6.564 người, trong đó tại Iraq là 4.477 người và tại Afghanistan là 1.687 người.

Tổng số lính Mỹ bị thương tại Iraq là 32.209 người, trong khi tại Afghanistan là 14.455 người.

Theo con số thống kê của tổ chức "Dự án các ưu tiên quốc gia," tổng số tiền Mỹ đã chi cho hai cuộc chiến kể từ năm 2001 tới nay là 1.266 tỷ USD, trong đó chi cho cuộc chiến Iraq là 817 tỷ USD và Afghanistan là 449 tỷ USD.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ