LHQ xác nhận còn hàng trăm kho vũ khí tại Libya

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 26/10, người đứng đầu phái bộ LHQ tại Libya, ông Ian Martin, cho biết các thanh sát viên quốc tế đã tới thăm hàng trăm kho vũ khí ở Libya trong bối cảnh ngày càng gia tăng quan ngại về một lượng lớn tên lửa vác vai bị cướp.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ, ông Martin cho biết các kho vũ khí mới, vốn chưa từng được tuyên bố trước đó là chứa vũ khí hóa học, được phát hiện kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ.

 

Ông Martin nói: "Hàng nghìn kho đã bị phá hủy trong các chiến dịch của NATO. Song tôi phải báo cáo các mối quan ngại ngày càng gia tăng của chúng tôi về sự cướp bóc và phổ biến Các hệ thống phòng không di động (MANPADS)."

 

Ngoài ra, ông Martin còn cho biết đạn dược và lượng lớn mìn cũng đã bị cướp.

 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết nước này đã cung cấp vũ khí, đạn dược và những hỗ trợ khác cho các phiến quân Libya lật đổ chế độ của ông Gaddafi./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần