Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Libya ủng hộ tìm kiếm giải pháp hòa bình

KTĐT - Tối 24/4, Chính phủ Libya thông báo Ngoại trưởng Abdelati Obeidi đã lên đường đến Ethiopia để thảo luận với Liên minh châu Phi (AU) về một kế hoạch hòa bình.

KTĐT - Tối 24/4, Chính phủ Libya thông báo Ngoại trưởng Abdelati Obeidi đã lên đường đến Ethiopia để thảo luận với Liên minh châu Phi (AU) về một kế hoạch hòa bình.

Theo tin từ Tripoli, Chính phủ Libya đang xúc tiến các cuộc thảo luận nhằm ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm kiếm một giải pháp hòa bình hiệu quả cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này.

Tối 24/4, Chính phủ Libya thông báo Ngoại trưởng Abdelati Obeidi đã lên đường đến Ethiopia để thảo luận với Liên minh châu Phi (AU) về một kế hoạch hòa bình.

Trước đó, Tripoli đã chấp nhận kế hoạch hòa bình do AU đề xuất, song lực lượng chống chính phủ phản đối vì kế hoạch này không bao gồm việc nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi từ chức.

Người phát ngôn của chính phủ Libya, ông Mussa Ibrahim cho biết Marocco cũng đã tham gia các nỗ lực hòa bình ở Libya, đồng thời tuần trước chính phủ Libya đã tiếp xúc với chính phủ các nước Nga, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Mỹ Latinh để thảo luận về khả năng ngừng bắn.

Ông Ibrahim khẳng định Chính phủ Libya ủng hộ các sáng kiến hòa bình của cộng đồng quốc tế và cam kết trong thời gian tới Tripoli sẽ đẩy mạnh các nỗ lực này.

Trong khi đó, máy bay tiêm kích của NATO sáng nay 25/4 đã không kích dữ dội thủ đô Tripoli của Libya, làm 45 người bị thương, phá hủy văn phòng của nhà lãnh đạo Gaddafi tại quận Bab Al-Aziziya. Đây là vụ không kích mạnh nhất nhằm vào thủ đô của Libya kể từ đầu chiến dịch của NATO đến nay.

Một quan chức Chính phủ Libya cáo buộc đây là âm mưu nhằm ám sát ông Gaddafi. Theo các nhân chứng, vụ không kích đã làm rung chuyển khu vực trung tâm thủ đô, trong đó có khách sạn nơi các phóng viên nước ngoài đang lưu trú và làm ba đài truyền hình của nhà nước Libya bị mất sóng trong một thời gian ngắn. Trước đó, NATO cũng đã tấn công vào khu vực này tối 22/4.

Tại Misrata, chiến trường chính giữa lực lượng ủng hộ chính phủ và lực lượng chống đối, tình hình vẫn rất căng thẳng. Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết chính phủ đã ngừng bắn tại thành phố này từ ngày 22/4, ngoại trừ một số vụ bắn đạn pháo để đáp trả các vụ tấn công của lực lượng chống đối.

Trước đó, ông Kaim thông báo quân đội rút khỏi Misrata để tạo cơ hội cho các thủ lĩnh bộ lạc trong khu vực này thương lượng với phe chống chính phủ.

Cùng ngày, người đứng đầu Hội đồng quốc gia chuyển tiếp (TNC) của phe chống đối chính phủ, Mustafa Abdel Jalil cho biết Kuwait đã tài trợ cho TNC 50 triệu dinar (180 triệu USD).

Ngoại trưởng Kuwait Mohammad Sabah al-Salem al-Sabah xác nhận nước này sẽ hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Libya thông qua TNC./.


 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Podcast quốc tế: những góc nhìn mới về cơn sóng giá vàng bạc

Podcast quốc tế: những góc nhìn mới về cơn sóng giá vàng bạc

31 Jan, 07:30 AM

Kinhtedothi - Giá vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh mới, thu hút sự chú ý của thị trường toàn cầu và làm dấy lên nhiều tranh luận về những lực đang thực sự chi phối thị trường kim loại quý. Diễn biến giá gần đây cho thấy sự đan xen giữa yếu tố nền tảng, dòng vốn đầu cơ và những biến động của hệ thống tài chính toàn cầu.

Vàng tiếp tục được xem là nơi trú ẩn tối thượng

Vàng tiếp tục được xem là nơi trú ẩn tối thượng

31 Jan, 06:31 AM

Kinhtedothi - Đà tăng của giá vàng thế giới trong năm 2025 và đầu năm 2026 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố hội tụ: nhu cầu trú ẩn an toàn bền bỉ, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ, lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ