Kinhtedothi - Ở ngày tranh tài thứ 4 tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều Huy chương Vàng (HCV) từ các môn như: bơi, điền kinh, karate, taekwondo, jujitsu... trong đó chân chạy Nguyễn Thị Oanh sẽ thi đấu ở nội dung đầu tiên.
Trong ngày thi đấu thứ 4, môn bơi tiếp tục là tâm điểm với sự góp mặt của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 200m tự do. Đây là nội dung kình ngư này từng đoạt HCĐ ở SEA Games 32 năm 2023 với thông số thành tích khá tốt. Tuy nhiên kình ngư số 1 Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh của Singapore, Malaysia, Indonesia.
Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh tranh tài chung kết nội dung 5.000m.
Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam hướng sự chú ý về cô gái vàng của điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh khi cô tranh tài chung kết nội dung 5.000m. Ở SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh quyết định chỉ tham dự 3 nội dung là 5.000m, 3000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. Mục tiêu của cô là giành trọn 3 tấm HCV cho điền kinh Việt Nam.
Ngoài ra, Đoàn Thể thao Việt Nam còn kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn võ như karate, judo, jujitsu, wushu, taekwondo, cử tạ...
Kinhtedothi - Ở ngày tranh tài thứ 3 tại SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều Huy chương Vàng (HCV) từ các môn như: bơi, điền kinh, karate, taekwondo, jujitsu, judo...
Kinhtedothi - Ở ngày tranh tài thứ 2, SEA Games 33 sẽ có 53 bộ huy chương được trao và Đoàn Thể thao Việt Nam kỳ vọng có thêm nhiều huy chương để cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.
Kinhtedothi - Sau lễ khai mạc vào tối 9/12, SEA Games 33 chính thức bước vào tranh tài ở ngày thi đấu đầu tiên. Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 16 môn thi đấu và hướng tới tấm HCV đầu tiên của Đại hội.
Trong hai ngày 10 và 11-10, chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tại Phố sách Hà Nội (phường Cửa Nam) thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách tham gia. Bằng công nghệ VR, không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 được tái hiện sinh động, đưa người trải nghiệm trở về thời khắc lịch sử của dân tộc.
Trong xây dựng nông thôn mới, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Từ mốc son 10-10-1954, khi đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Thủ đô, đến hành trình xây dựng, đổi mới và hội nhập, mỗi bước phát triển của Hà Nội đều in đậm dấu ấn bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm, với thời lượng 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 10-10. Chương trình sử dụng pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của Thủ đô.
Sự xuất hiện của không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” cùng hệ thống nhà gương trong suốt tái hiện hình ảnh 5 cửa ô Hà Nội đã tạo điểm nhấn mới cho khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với thiết kế độc đáo, kết hợp cảnh quan xanh và hiệu ứng phản chiếu, các công trình thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh lưu niệm.