Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 23/11: Chờ bất ngờ từ tuyển Nhật Bản

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyển Nhật Bản có trận đấu ra quân khó khăn trước tuyển Đức tại World Cup 2022. Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha đối đầu với tuyển Costa Rica.

Bước đệm cho tuyển Tây Ban Nha

Sau lứa thế hệ vàng, HLV Luis Enrique đã tiến hành cuộc cách mạng trẻ hóa nhân sự trong đội hình, minh chứng rõ ràng nhất tại EURO 2020 tuyển Tây Ban Nha có diện mạo mới và lọt vào vòng bán kết.

Wold Cup 2022 sẽ là cơ hội để HLV Luis Enrique tạo nên kỳ tích mới với lứa cầu thủ chất luợng như: Alvaro Morata, Ferran Torres, Ansu Fati hay Nico William... Phong độ hiện tại của tuyển Tây Ban Nha trước khi bước vào World Cup 2022 được duy trì ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp. Một chiến thắng khó có thể thoát khỏi tay thầy trò HLV  HLV Luis Enrique khi đối thủ chỉ là tuyển Costa Rica - đội bóng xuất sắc vượt qua New Zealand ở trận play-off liên châu lục để giành tấm vé chót đến Qatar.

Nhật Bản sẽ đối đầu với tuyển Costa Rica ở trận ra quân tại World Cup 2022.
Nhật Bản sẽ đối đầu với tuyển Costa Rica ở trận ra quân tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, điểm tựa của tuyển Costa Rica chính là tinh thần và có các trụ cột kinh nghiệm. Những người hùng ở Brazil cách đây 4 năm đưa đội bóng nước này vào tới vòng bán kết như Keylor Navas, Joel Campbell, Borges hay Bryan Ruiz vẫn có mặt và giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng.

Đối đầu với đối thủ bị đánh giá thấp hơn, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc với Tây Ban Nha. Việc giành chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Luis Enrique tự tin hơn trước khi bước vào trận "chung kết" bảng E gặp tuyển Đức.

Trận đấu giữa tuyển Tây Ban Nha và tuyển Costa Rica được diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 23/11.

Chờ đợi bất ngờ từ tuyển Nhật Bản

Sau bất ngờ của tuyển Saudi Arabia thắng tuyển Argentina 2-1, người hâm mộ chờ đợi vào đại diện khác của châu Á là tuyển Nhật Bản tạo nên kỳ tích mới ở World Cup 2022. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu đối đầu với đối thủ cực mạnh là tuyển Đức, nhưng vị thuyền trưởng của tuyển Nhật Bản vẫn tự tin trước trận đấu ra quân của đội nhà: "Chúng tôi khát khao thể hiện phong độ cao nhất, kiên trì với lối chơi và chiến đấu quyết liệt".

Tuyển Tây Ban Nha được chờ đợi tạo nên bất ngờ trước tuyển Đức. Ảnh: Ngọc Tú.
Tuyển Tây Ban Nha được chờ đợi tạo nên bất ngờ trước tuyển Đức. Ảnh: Ngọc Tú.

Về mặt lực lượng, tuyển Nhật Bản có đầy đủ các nhân tố chất lượng như tiền vệ Kaoru Mitoma và Wataru Endo mới trở lại sau khi bị ốm. Trong khi đó, trung vệ Takehiro Tomiyasu và tiền vệ Hidemasa Morita đảm bảo thể lực thi đấu sau chấn thương.

Trong khi đó, tuyển Đức cũng không kém cạnh với nhiều cầu thủ chất lượng: Thomas Muller, Leroy Sane, Serge Gnabry, Kai Havertz và cặp “thần đồng” Jamal Musiala, Youssoufa Moukoko... Tuyển Đức là ứng cử viên cho chức vô địch với phong độ cao khi là đội bóng đầu tiên giành vé đến Qatar. Đặc biệt, dưới thời HLV Hansi Flick, các chân sút của tuyển Đức đều phát huy được khả năng ở mỗi vị trí khác nhau, tạo nên đội hình chất lượng.

Trận đấu giữa tuyển Đức và tuyển Nhật Bản diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 23/11. Trước đó, tuyển Maroc sẽ đối đầu với đương kim Á quân của World Cup là tuyển Croatia vào lúc 20 giờ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần