Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 28/11: Chờ tiền đạo Son Heung-min ghi bàn

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyển Hàn Quốc sẽ có trận đấu thứ 2 tại World Cup 2022 trước tuyển Ghana. Người hâm mộ chờ tiền đạo Son Heung-min ghi bàn. Trong khi đó, tuyển Brazil sẽ có màn đối đầu với tuyển Thuỵ Sỹ.

Son Heung-min ghi bàn?

Đội tuyển Hàn Quốc có trận hoà trước đội Uruguay ở trận ra quân. Trận đấu khiến người hâm mộ tiếc nuối cho cả hai khi thế trận hấp dẫn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý, tất cả cơ hội của đội tuyển Hàn Quốc tạo ra đều không có pha nào sút trúng đích.

Tiền đạo Son Heung-min là niềm tự hào số 1 của tuyển Hàn Quốc.
Tiền đạo Son Heung-min là niềm tự hào số 1 của tuyển Hàn Quốc.

Để giành vé vượt qua vòng bảng, Son Heung-min và các đồng đội phải làm được nhiều hơn thế, chiến thắng trước tuyển Ghana là điều cần phải làm. Các học trò của HLV Paulo Bento cần hoàn thiện hơn ở khâu dứt điểm cuối cùng và sự kỳ vọng trong nhiệm vụ này được giao phần lớn cho Son Heung-min.

Trước đối thủ là tuyển Ghana, tuyển Hàn Quốc có cơ hội để giành chiến thắng trước khi nghĩ đến lượt trận cuối cùng. Đây cũng là cơ hội để tiền đạo Son Heung-min thể hiện mình sau 90 phút chạy đà ở trận đấu với Uruguay.

Chờ tuyển Thuỵ Sỹ gây bát ngờ trước tuyển Brazil

Chiến thắng khó khăn trước tuyển Serbia ở trận ra quân là bàn đạp để tuyển Brazil giành lợi thế vượt qua vòng bảng. Dù có những khó khăn ban đầu nhưng các vũ công Samba đã toả sáng, trong đó có khoảnh khắc của Richarlison giúp đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Nhiệm vụ tiếp theo của tuyển Brazil là đánh bại tuyển Thuỵ Sỹ ở lượt trận thứ 2. Xét về tương quan hai đội, đại diện của Nam Mỹ vượt trội hơn hẳn so với đối thủ. Chiến thắng cho tuyển Brazil được dự đoán trước và nó giúp Neymar cùng các đồng đội có thêm 3 điểm để gần như nằm chắc tấm vé đi tiếp.

Tuyển Brazil đặt mục tiêu là đánh bại tuyển Thuỵ Sỹ ở lượt trận thứ 2.
Tuyển Brazil đặt mục tiêu là đánh bại tuyển Thuỵ Sỹ ở lượt trận thứ 2.

Tuy nhiên, tuyển Brazil sẽ không có sự phục vụ của Neymar. Cầu thủ sinh năm 1992 dính chấn thương trong trận đấu với tuyển Serbia. Dự kiến, Neymar sẽ mất 10 ngày để quay trở lại. Đây là thông tin không vui cho đội tuyển Brazil vì Neymar là "mắt xích" rất quan trọng trong lối chơi của Selecao. Nhưng dưới thời HLV Tite luôn có những lựa chọn thay thế phù hợp và chất lượng khi gọi tới 9 tiền đạo cho World Cup 2022.

Trong khi đó, tuyển Thụy Sĩ hiểu rằng rất khó để đánh bại tuyển Brazil, cầm hoà trước đối thủ là thành công. Ba điểm trước tuyển Cameroom là động lực để tuyển Thuỵ Sỹ bước vào trận đấu quan trọng với tuyển Brazil.

Lịch thi đấu World Cup 2022 ngày 28/11: Chờ tiền đạo Son Heung-min ghi bàn - Ảnh 1