Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích tại Asiad 19

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/10, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) và thi đấu quốc tế năm 2023.

Tại Asiad 19, Đoàn Thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ đại hội thành công với thành tích tổng số: 27 Huy chương (3 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ), xếp thứ 21 khu vực châu Á. Trong đó, bắn súng Việt Nam góp công với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Năm 2023, được ghi nhận là một năm thành công của bắn súng Việt Nam khi đã có một suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024 với thành tích xuất sắc của VĐV Trịnh Thu Vinh. Bên cạnh đó, bắn súng Việt Nam có đủ bộ huy chương Asiad 19 với thành tích 1 HCV của VĐV Phạm Quang Huy, 1 HCB của VĐV Ngô Hữu Vương và 1 HCĐ đồng đội của các VĐV: Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Lại Công Minh. Cũng năm 2023, tại Giải Cúp súng hơi châu Á tổ chức tại Indonexia, bắn súng Việt Nam đã giành 1 HCV với thành tích xuất sắc của VĐV Nguyễn Thùy Trang và 3 HCB, 2 HCĐ.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khen thưởng VĐV đạt thành tích cao tại Asiad 19.
Liên đoàn Bắn súng Việt Nam khen thưởng VĐV đạt thành tích cao tại Asiad 19.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình cho biết: "Sau hơn 4 thập kỷ mong đợi, bắn súng Việt Nam đã lập nên kỳ tích, giành HCV Asiad 19. Tổng số huy chương bắn súng  Việt Nam đã giành được tại kỳ Đại hội này là: 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ đồng đội. Đây là kỳ Đại hội đầy nỗ lực của các cán bộ, chuyên gia, HLV, VĐV bắn súng Việt Nam. Thành công của bắn súng Việt nam tại Đại hội lần này đã đóng góp to lớn vào thành tích của Đoàn thể thao Việt nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc và tiếp tục khẳng định vị thế của bắn súng Thể thao Việt Nam ở đấu trường châu lục, quốc tế”.

Ngoài ra, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao thành tích, sự nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, HLV, VĐV bắn súng Việt nam đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, là thành tích của các VĐV tại Asiad 19 năm 2023, vòng loại Olympic 2024, đã góp phần to lớn vào thành công của Thể thao Việt Nam. Điều đáng mừng là các HLV Việt Nam đã có những đóng góp rất lớn vào thành tích của các VĐV tại AsiAd 19 và thi đấu quốc tế năm 2023. Trong đó HLV Hoàng Xuân Vinh  là người trực tiếp huấn luyện các VĐV Phạm Quang Huy; Phan Công Minh, Lại Công Minh;  Trần Quốc Cường - huấn luyện trực tiếp VĐV Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thuỳ Trang.

HLV Hoàng Xuân Vinh nhận thưởng với những đóng góp tại Asiad 19.
HLV Hoàng Xuân Vinh nhận thưởng với những đóng góp tại Asiad 19.

Nhân dịp này, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã quyết định trao thưởng cho tấm HCV Asiad 19 của xạ thủ Phạm Quang Huy là 100 triệu đồng; tấm HCB của xạ thủ Ngô Hữu Vương là 20 triệu đồng; và 3 xạ thủ giành HCĐ là Phạm Quang Huy, Phan Công Minh, Lại Công Minh (5 triệu đồng/1 người).

Cùng với đó, với thành tích giành vé dự Olympic 2024, xạ thủ Trịnh Thu Vinh được trao thưởng 20 triệu đồng; xạ thủ Nguyễn Thùy Trang được thưởng 10 triệu đồng cho tấm HCV châu Á. Các HLV: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nghiêm Việt Hùng được thưởng 10 triệu đồng/người vì thành tích tại Asiad 19.