Đoàn nhà báo Thái Lan thăm và làm việc tại báo Kinh tế & Đô thị

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (20/3), đoàn công tác Liên đoàn Báo chí Thái Lan do ông Amnat Jongyotying - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với báo Kinh tế & Đô thị.  Cùng dự có ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Kinhtedothi - Chiều nay (20/3), đoàn công tác Liên đoàn Báo chí Thái Lan do ông Amnat Jongyotying - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với báo Kinh tế & Đô thị. Cùng dự có ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo đã giới thiệu khái quát về lịch sử ra đời và phát triển của báo Kinh tế & Đô thị cho đoàn công tác Liên đoàn Báo chí Thái Lan. Báo Kinh tế & Đô thị là tờ báo chính trị - xã hội và là 1 trong 3 cơ quan báo chí lớn của Thủ đô Hà Nội. Hiện nay, báo Kinh tế & Đô thị có 5 ấn phẩm gồm: Báo Kinh tế & Đô thị hàng ngày, Cuối tuần, Nội thất, Đô thị & Cuộc sống, Kinh tế & Đô thị điện tử. Đặc biệt, hiện báo có trang thông tin Hanoitimes là Kênh thông tin đối ngoại chủ lực của TP Hà Nội.
Đoàn nhà báo Thái Lan thăm và làm việc tại báo Kinh tế & Đô thị - Ảnh 1
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai Amnat jongyotying và Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức tại buổi làm việc. Ảnh Phạm Hùng
Thay mặt đoàn công tác Báo chí Thái Lan, ông Amnat Jongyotying cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Hội Nhà báo Việt Nam và báo Kinh tế & Đô thị. Ông Amnat hy vọng mối quan hệ giữa Liên đoàn Báo chí Thái Lan và Hội Nhà báo Việt Nam nói chung, báo Kinh tế & Đô thị nói riêng sẽ được củng cố chặt chẽ hơn nữa. Phía Thái Lan sẽ tạo mọi điều kiện để hai bên có thể hợp tác nhiều hơn nữa trong thời gian tới và chia sẻ kinh nghiệm làm báo, kinh nghiệm phát triển báo chí của Thái Lan và báo Kinh tế & Đô thị.

Ngoài ra,
đoàn công tác Báo chí Thái Lan và báo Kinh tế & Đô thị đã trao đổi về một số lĩnh vực như: Cách thức làm báo hiện đại trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay; báo chí và công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; vấn đề kinh tế báo chí…
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị và Tổng Biên tập Nhật Báo Thainews ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Báo
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị và bà UbolnsaddA Supawan - Tổng Biên tập Nhật Báo Thainews trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Báo. Ảnh Phạm Hùng
Cũng tại buổi làm việc, báo Kinh tế & Đô thị và Nhật Báo Thainews đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Báo. Theo đó, hai Báo thống nhất thường xuyên trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nghiệp vụ. Tăng cường trao đổi thông tin để tuyên truyền trên các ấn phẩm của hai Báo, đặc biệt là các vấn đề sự kiện quan trọng của hai nước Việt Nam - Thái Lan cũng như hai TP: Hà Nội và Chiang Mai…

Theo bà UbolnsaddA Supawan - Tổng Biên tập Nhật Báo Thainews, việc ký Bản ghi nhớ hợp tác với báo Kinh tế & Đô thị hôm nay là dấu mốc quan trọng đối với Báo Thainews trong 46 năm hình thành và phát triển; đây là hợp tác đầu tiên của Báo Thainews với một cơ quan báo chí nước ngoài. Bà UbolnsaddA mong muốn từ hợp tác này, hai bên sẽ thường xuyên có sự trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, để từ đó giúp nhau đáp ứng được cách thức làm báo trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần