Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng 10.000 suất quà trong “Tháng công nhân”

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc tặng quà trong “Tháng công nhân” lần thứ 15 năm 2023, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các doanh nghiệp đông lao động, thiếu đơn hàng, giảm giờ làm… đã nỗ lực vượt khó trong thời gian qua.

Sáng 14/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” nhân dịp “Tháng công nhân” lần thứ 15 và Tết Lao động năm 2023.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn phục vụ công nhân trong chương trình “Cảm ơn người lao động” vào sáng 14/5. Ảnh: Tân Tiến.
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn phục vụ công nhân trong chương trình “Cảm ơn người lao động” vào sáng 14/5. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân hứng thú nghe ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn trong chương trình “Cảm ơn người lao động”. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân hứng thú nghe ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn trong chương trình “Cảm ơn người lao động”. Ảnh: Tân Tiến.
Nhiều công nhân dùng ĐTDĐ để livestream ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn. Ảnh: Tân Tiến.
Nhiều công nhân dùng ĐTDĐ để livestream ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân chụp ảnh lưu niệm với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sau khi anh biểu diễn. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân chụp ảnh lưu niệm với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sau khi anh biểu diễn. Ảnh: Tân Tiến.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; đại diện các Ban của Thành ủy, lãnh đạo quận Bình Tân và 500 công nhân lao động tại địa phương này.

Nhân dịp này, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng đến biểu diễn phục phục công nhân lao động; Bệnh viện Y dược Sài Gòn cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho công nhân (trị giá 850.000 đồng/gói khám bệnh). 

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung ghi nhận nỗ lực vượt khó của công nhân tại những doanh nghiệp đông lao động nhưng thiếu đơn hàng. Ảnh: Tân Tiến.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung ghi nhận nỗ lực vượt khó của công nhân tại những doanh nghiệp đông lao động nhưng thiếu đơn hàng. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân đăng ký khám bệnh tại chương trình. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân đăng ký khám bệnh tại chương trình. Ảnh: Tân Tiến.
Bệnh viện Y dược Sài Gòn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho công nhân. Ảnh: Tân Tiến.
Bệnh viện Y dược Sài Gòn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho công nhân. Ảnh: Tân Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung cho biết, tổ chức Công đoàn TP luôn trân trọng ghi nhận, cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong thời gian qua. “Tháng công nhân” lần thứ 15 năm 2023 với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” đề ra mục tiêu rất rõ ràng, khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong quá trình phát triển của đất nước, TP. Các hoạt động được diễn ra đa dạng ở tất cả các cấp công đoàn từ hoạt động tôn vinh, tuyên dương, hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại, chăm lo, thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động, đến đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho công nhân lao động tại chương trình “Cảm ơn người lao động”. Ảnh: Tân Tiến.
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho công nhân lao động tại chương trình “Cảm ơn người lao động”. Ảnh: Tân Tiến.
Lãnh đạo các Ban của Thành ủy tặng quà cho công nhân. Ảnh: Tân Tiến.
Lãnh đạo các Ban của Thành ủy tặng quà cho công nhân. Ảnh: Tân Tiến.
Ngoài phần quà, công nhân còn được phong thư kèm theo tiền. Ảnh: Tân Tiến.
Ngoài phần quà, công nhân còn được phong thư kèm theo tiền. Ảnh: Tân Tiến.

Chương trình “Cảm ơn người lao động” là một trong những nội dung trọng tâm được các cấp Công đoàn trong “Tháng công nhân” gắn với “Tháng an toàn vệ sinh lao động” năm 2023. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của người lao động, cám ơn những đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động TP vào quá trình phát triển của TP, đất nước.

Công nhân vui mừng được nhận quà trong thời gian bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân vui mừng được nhận quà trong thời gian bị giảm giờ làm, giảm thu nhập. Ảnh: Tân Tiến.
Do không ai chăm con nhỏ, nên nữ công nhân này đưa con theo để nhận quà của chương trình. Ảnh: Tân Tiến.
Do không ai chăm con nhỏ, nên nữ công nhân này đưa con theo để nhận quà của chương trình. Ảnh: Tân Tiến.

“Với ý nghĩa đó, tổ chức Công đoàn TP trao tặng 10.000 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho đoàn viên Công đoàn, người lao động nỗ lực vượt khó tại các doanh nghiệp đông lao động, thiếu đơn hàng, giảm giờ làm, công nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình hôm nay tổ chức trao tặng 500 phần quà cho đoàn viên, người lao động nỗ lực, vượt khó trên địa bàn quận Bình Tân”, ông Trần Đoàn Trung phát biểu.

Đại diện 500 công nhân lao động dự chương trình, anh Lê Xuân Hải - Công nhân Công ty TNHH Hùng Huy (chuyên sản xuất giày da), đã cảm ơn LĐLĐ TP Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động. Đặc biệt trong các đợt hoạt động  của “Tháng công nhân” lần thứ 15 năm 2023.

Công nhân Lê Xuân Hải đại diện 500 lao động cảm ơn chương trình do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Tân Tiến.
Công nhân Lê Xuân Hải đại diện 500 lao động cảm ơn chương trình do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: Tân Tiến.
500 công nhân thuộc 10 công ty tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đến nhận quà của chương trình "Cảm ơn người lao động". Ảnh: Tân Tiến.
500 công nhân thuộc 10 công ty tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) đến nhận quà của chương trình "Cảm ơn người lao động". Ảnh: Tân Tiến.

Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, qua đó chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động nỗ lực vượt khó tại doanh nghiệp có đông công nhân, thiếu đơn hàng sản xuất, giảm giờ làm. Chúng tôi rất mong tổ chức Công đoàn TP tiếp tục có nhiều chương trình như thế này để chăm lo cho đội ngũ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động trong giai đoạn hết sức khó khăn về việc làm và thu nhập như hiện nay. 

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng biểu diễn phục vụ công nhân. Clip: Tân Tiến.

“Chúng tôi xin hứa sẽ luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn TP, ra sức thi đua lao động, góp phần mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong lao động sản xuất và hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp; đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh trong năm 2023 và những năm tiếp theo”, công nhân Lê Xuân Hải bày tỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần