Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng huyện Thanh Trì

Kinhtedothi - Ngày 23/9, Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Trì tổ chức liên hoan văn nghệ lần thứ 6 năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10/1954-6/10/2023) và Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).
Lãnh đạo huyện Thanh Trì trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Phát biểu khai mạc chương trình, Trưởng phòng GD&ĐT Phạm Văn Ngát - Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Trì cho biết: Cách đây 69 năm, ngày 6/10/1954, huyện Thanh Trì hoàn toàn giải phóng và trở thành huyện lỵ đầu tiên được giải phóng ở ngoại thành Hà Nội, đánh dấu một giai đoạn đấu tranh anh dũng, quật cường, ý chí sắt đá và tinh thần đoàn kết keo sơn của Nhân dân trong huyện.

Ngày 10/10/1954, Nhân dân huyện Thanh Trì cùng Nhân dân Thủ đô hân hoan đón mừng Ủy ban quân chính Thành phố cùng Đại đoàn 308 mở cuộc hành quân lịch sử vào tiếp quản giải phóng Thủ đô, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cũng theo Chủ tịch công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Trì Phạm Văn Ngát, liên hoan văn nghệ quần chúng cơ quan UBND huyện được tổ chức lần thứ 6 là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên các tổ công đoàn cơ quan UBND huyện, đơn vị khách mời được cất cao lời ca, tiếng hát, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Công đoàn.

Một tiết mục tham gia liên hoan.

Đồng thời, phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần sau những giờ làm việc căng thăng. Từ đó, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị.

Tham gia liên hoan có 24 đơn vị, trong đó có 16 tổ công đoàn trực thuộc cơ quan UBND huyện và 8 đơn vị khách mời. Các đơn vị đã biểu diễn 27 tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước thông qua các tiết mục hát, múa, nhảy dân vũ...

Những tiết mục văn nghệ được trình diễn không chỉ là những lời ca, tiếng hát mà còn là niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; là niềm hân hoan và cả sự thăng hoa của các đơn vị trước những vận hội mới, thách thức mới của quê hương, đất nước trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ còn mang theo khí thế sôi nổi, hào hứng và niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn; bồi đắp thêm tình cảm yêu mến, gắn bó với đơn vị, với tổ chức Công đoàn; thể hiện khát vọng vươn lên, cống hiến cho Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn.

Một tiết mục tham gia liên hoan.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 27 giải thưởng cho các đơn vị tham gia. Trong đó, ở thể loại tốp ca, đồng ca, tốp múa tập thể, giải Xuất sắc được trao cho Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì; giải Nhất thuộc về Văn phòng HĐND-UBND huyện; 2 đơn vị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị giành giải Nhì…

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường trao giải Xuất sắc cho các đơn vị và cá nhân đạt giải.

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 27 giải thưởng cho các đơn vị tham gia. Trong đó, ở thể loại tốp ca, đồng ca, tốp múa tập thể, giải Xuất sắc được trao cho Trung tâm Văn hoá thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì; giải Nhất thuộc về Văn phòng HĐND-UBND huyện; 2 đơn vị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị giành giải Nhì…

Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì giúp nhau vươn lên trong cuộc sống

Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Trì giúp nhau vươn lên trong cuộc sống

Huyện Thanh Trì: Nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng

Huyện Thanh Trì: Nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội Gióng huyện Gia Lâm - “Viên ngọc” ngày càng tỏa sáng

Lễ hội Gióng huyện Gia Lâm - “Viên ngọc” ngày càng tỏa sáng

04 May, 10:54 PM

Kinhtedothi-15 năm sau khi được UNESCO ghi danh hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2010 – 2025), Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương huyện Gia Lâm đã luôn cam kết bảo vệ và phát huy truyền thống quý giá của hội Gióng. Điều đó đã khiến Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam - ông Jonathan Baker vô cùng cảm kích và đánh giá cao, đồng thời bày tỏ sự tri ân tới cộng đồng đã gìn giữ lễ hội từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ năm này qua năm khác, làm cho những giá trị cao cả về tinh thần đoàn kết và ước vọng hòa bình mãi mãi trường tồn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ