Liên hợp quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới cho vùng Hồ Lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bổ nhiệm ông Said Djinnit - người Algeria - làm đặc phái viên mới tại khu vực vùng Hồ Lớn của châu Phi.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và ông Said Djinnit, đặc phái viên mới tại khu vực vùng Hồ Lớn.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và ông Said Djinnit, đặc phái viên mới tại khu vực vùng Hồ Lớn.
Thông báo từ văn phòng Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết ông Djinnit sẽ thay thế người tiền nhiệm Mary Robinson - người Ireland - vừa được bổ nhiệm làm đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu hồi đầu tuần này.

Trên cương vị mới, ông Djinnit có trách nhiệm theo dõi sát sao tình hình bất ổn kéo dài tại Cộng hòa dân chủ Congo (DRC) - nơi giao tranh tiếp diễn và nguồn lực tài chính cạn kiệt khiến hàng triệu người dân lâm vào cảnh đói nghèo.

Ông Djinnit từng giữ các chức vụ như Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc Văn phòng của Liên hợp quốc tại Tây Phi (UNOWA), Đại diện cấp cao của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Nigeria, ủy viên đầu tiên của Liên minh châu Phi (AU) về hòa bình và an ninh, sau khi giữ một số trọng trách tại Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) như trợ lý Tổng Thư ký về các vấn đề chính trị. 

Ông cũng từng có chân trong các ngoại giao đoàn của Algeria tại Bỉ và Ethiopia.