Liên Hợp quốc thành lập Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh ở Dải Gaza

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên Hợp quốc đã chọn 3 chuyên gia tham gia Ủy ban quốc tế để điều tra về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh, xâm phạm nhân quyền của các bên trong cuộc xung đột ở Dải Gaza một tháng qua.

Ngày 12/8, Liên Hợp quốc đã chọn 3 chuyên gia tham gia Ủy ban quốc tế để điều tra về khả năng xảy ra tội ác chiến tranh, xâm phạm nhân quyền của các bên trong cuộc xung đột ở Dải Gaza một tháng qua.

Giáo sư về luật quốc tế người Canada William Schabas được chọn vào vị trí trưởng nhóm. Luật sư người Senegal Doudou Diene và luật sư người Anh gốc Lebanon Amal Alamuddin được chọn vào vị trí 2 thành viên còn lại. Đến nay, xung đột Dải Gaza đến nay đã làm 2.000 người Palestine (đa số là dân thường) và 70 người Israel thiệt mạng.