Liên tiếp bắt hai xe "gian"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong ít ngày từ 22/6 - 1/7 vừa qua, Trung úy Nguyễn Văn Chính, Chiến sĩ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an TP đã hai lần lập công phát hiện và bắt giữ hai chiếc xe là tang vật của các vụ trộm cắp.

 
Liên tiếp bắt hai xe "gian" - Ảnh 1
Ngày 22/6, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, đồng chí Chính phát hiện xe máy BKS 30F6 - 1492 do Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình điều khiển mang BKS có dấu hiệu bị làm giả nên dừng xe kiểm tra. Qua đối chiếu số khung, số máy, thông tin từ Phòng CSGT xác định đây là chiếc xe bị mất cắp năm 2012 tại Kiên Giang, được các đối tượng tráo biển mang ra Hà Nội tiêu thụ. Chiều 1/7, tại chốt Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, đồng chí Chính lại phát hiện chiếc xe mang BKS: 30Y3 - 6084 do Kiều Anh Quân, trú tại Đường Lâm, Sơn Tây điều khiển cũng mang biển số giả. Dừng xe để kiểm tra, đối chiếu thông tin, đồng chí Chính được Phòng CSGT xác định đây là tang vật một vụ trộm cắp tại Thanh Mỹ, Sơn Tây.

Hiện chiếc xe BKS: 30F6 - 1492 đang được tạm giữ tại Công an phường Thanh Xuân Trung, chiếc xe BKS: 30Y3 - 6084 thì do Công an phường Thanh Xuân Bắc tiếp quản xử lý. Chiến công của Trung úy Nguyễn Văn Chính đã được Đội CSGT số 7 báo cáo lên Ban chỉ huy Phòng CSGT, Công an TP để có hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần