Liên tiếp bắt đối tượng mang ma túy khi tham gia giao thông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phát hiện đối tượng điều khiển xe Air Blade màu đen có biểu hiện nghi vấn, định quay đầu bỏ chạy khi thấy bóng cảnh sát, hai thượng sỹ CSGT Trần Xuân Quỳnh và Nguyễn Văn Kiên lập tức chạy ra chặn đầu xe của đối tượng

Khoảng 21g30 ngày 2-9, tại ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn (Hà Nội), tổ công tác đặc biệt của lực lượng liên quân Cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát cơ động, do trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng, phát hiện, bắt giữ, chuyển Phòng cảnh sát hình sự một đối tượng mang theo lượng lớn ma túy đá, thuốc lắc, cùng dao găm khi tham gia giao thông.
 
Vào thời điểm trên, phát hiện đối tượng điều khiển xe Air Blade màu đen có biểu hiện nghi vấn, định quay đầu bỏ chạy khi thấy bóng cảnh sát, hai thượng sỹ CSGT Trần Xuân Quỳnh và Nguyễn Văn Kiên lập tức chạy ra chặn đầu xe của đối tượng. Lúc này, các trinh sát hình sự cũng ập đến khống chế đối tượng, đưa về chốt kiểm tra hành chính.
 
 
Liên tiếp bắt đối tượng mang ma túy khi tham gia giao thông - Ảnh 1
 
Đối tượng Nguyễn Viết Lâm cùng tang vật .
 
Đối tượng nhanh chóng bị áp giải về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự sau khi cảnh sát phát hiện trong cốp xe chứa một lượng lớn ma túy và một dao găm (5g ma túy tổng hợp, 12 viên thuốc lắc, một dao nhọn và hơn 40 túi nilon nhỏ dùng để chia thuốc).
 
Tại đây, bước đầu đối tượng khai nhận là Đặng Quang Tiến (SN 1978) có hộ khẩu tại số 5A Thọ Xương, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tiến "sở hữu" một tiền án và từng đi cai nghiện trong các năm từ 2007 - 2009.
 
Bước đầu, Tiến thừa nhận vừa đi mua số ma túy trên về để chia nhỏ ra bán lẻ cho các con nghiện khác. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 
 

Cảnh sát nổ súng bắt quái xế

Khoảng 0g 30 ngày 3-9, các tổ công tác đặc biệt của liên quân cảnh sát hình sự, CSGT, cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên phố Lê Duẩn đã phải nổ hai phát súng cảnh cáo nhóm quái xế chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Một xe trong đoàn đua này đã bị lực lượng cảnh sát cơ động truy đuổi, tóm gọn tại khu vực bán đảo Linh Đàm. Hai đối tượng sau đó cũng bị áp giải về số 7 Thiền Quang để lập hồ sơ xử lý.

 Cũng ít phút sau đó, tại ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên, Trung sỹ cảnh sát cơ động Vũ Xuân Thủy phối hợp cùng cảnh sát đặc nhiệm, bắt giữ ba thanh niên đi trên xe SH tàng trữ dụng cụ đập đá và cả thẻ ngành lực lượng công an trong cốp xe. Vụ vịêc cũng được bàn giao cho Phòng ảnh sát hình sự xử lý.

Trước đó, ngày 1-9, tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác liên ngành 141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung - Đội phó đội cảnh sát giao thông số 1 và Trung tá Bùi Đức Vượng - Phòng Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, phát hiện và bắt giữ một đối tượng tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và tàng trữ ma túy.
 
Kiểm tra sơ bộ, phát hiện trong cốp xe ba gói bột ma túy (dạng ma túy đá), bảy viên dạng bông màu trắng bên trong chữa chất bột màu đen (chưa xác định chất gì), một sổ ghi nợ, một dao bấm cùng nhiều vật dụng có liên quan. Ngay lập tức, lực lượng 141 khống chế, đưa đối tượng trên về trụ sở Phòng PC45 để àm rõ.
 
Tại trụ sở Phòng PC45, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Viết Lâm (36 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lâm khai nhận đang trên đường lên khu vực Cầu Giấy để tổ chức “đập đá” và đi thu nợ.