Liên tiếp bắt giữ 3 xe tải chở hàng lậu về Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đáng chú ý, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện dấu hiệu quay vòng hóa đơn để hợp thức hàng lậu.

Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết, trong hai ngày 10 và 11/12, Đội chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế liên tiếp bắt giữ 3 xe tải chở hàng chục tấn hàng hóa nghi vấn nhập lậu từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội.
Hàng hóa trên xe tải được các đối tượng sử dụng hóa đơn quay vòng
Hàng hóa trên xe tải được các đối tượng sử dụng hóa đơn quay vòng
Vào khoảng 2h ngày 11/12, trong khi làm nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa nhập lậu từ tuyến Lạng Sơn - Hà Nội, tổ công tác Đội chống buôn lậu phối hợp với đội QLTT số 12 TP Hà Nội đã phát hiện ô tô mang BKS 98C-080.61 có dấu hiệu nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 77 bao tải chứa quần áo, giầy dép do Trung Quốc sản xuất. Tài xế Nguyễn Văn Quang (SN 1972 trú xã Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) xuất trình một số giấy tờ, hóa đơn có dấu hiệu quay vòng, kê khai hàng hóa không đúng so với thực tế. Bước đầu tài xế này khai nhận số hàng hóa này anh ta vận chuyển thuê từ Lạng Sơn về cho một chủ hàng ở Hà Nội tại địa chỉ số 6 phố Gầm Cầu (Hà Nội). Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục kiểm tra kho hàng này…

Trước đó, khoảng 5h ngày 10/12, Đội chống buôn lậu phối hợp với Đội QLTT số 11 TP Hà Nội kiểm tra kho hàng hóa ở địa chỉ tổ 11 Thượng Thanh (quận Long Biên) phát hiện 2 xe ô tô đang để trong khu vực kho bãi có chứa nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Cụ thể, xe tải 29C-630.31 chở 109 bao biện bánh kẹo các loại; xe 29C-403.55 chở 45 bao kiện hàng hóa là quần áo, tất, đài FM, linh kiện điện dân dụng do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, tài xế và chủ kho bãi đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.