Liên tiếp bắt giữ pháo lậu tuồn qua biên giới vào nội địa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc - Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phạm Thị Tình (SN 1978) về hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ pháo lậu tuồn sâu vào nội địa trước tết nguyên đán.

Theo thông tin từ cơ quan công an, cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lộc - Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phạm Thị Tình (SN 1978), trú tại Đội 5, xã Hưng Vỹ, Yên Thế, Bắc Giang về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Trước đó vào lúc 12h30 ngày 14/11, tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, đội kiểm soát Hải Quan tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Phạm Thị Tình khi đang vận chuyển 12 giàn pháo hoa nổ (loại 36 quả/giàn) với trọng lượng 17 kg đưa về quê tiêu thụ. Tình ngụy trang đựng pháo trong vỏ hộp đựng hoa quả hòng che mặt cơ quan chức năng.

Trước đó vào lúc 8h 30 ngày 11/11, Công an huyện Cao Lộc - Lạng Sơn đã bắt quả tang tại sân nhà Lộc Thị Lễ (SN 1966), trú tại tổ 7, khối 9, phường Vĩnh Trại - Cao Lộc khi Lễ đang nhận 2 bao tải dứa đựng 61 kg pháo nổ, 26 cây pháo hoa lễ hội với Lăng Văn Huy (SN 1972), trú tại Thâm Mò, Phú Xá, Cao Lộc - Lạng Sơn.    

Qua lời khai của Lang Văn Huy, Công an huyện Cao Lộc đã bắt khẩn cấp đối với Hoàng Thị Niên (SN 1973), cùng quê với Huy. Niên là đối tượng trực tiếp sang Trung Quốc mua  số pháo nổ trên tại Trung Quốc với số tiền 2 triệu đồng rồi giao cho Huy dùng xe máy giao cho Lộc Thị Lễ.

Tại Quảng Ninh, khoảng 2 giờ, ngày 14/11, tại km 103+800 quốc lộ 18A, phường Đại Yên - TP Hạ Long, trong khi làm nhiệm vụ, Đội TTKS Giao thông trung tâm Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đối tuợng điều khiển xe mô tô. Trên xe chở nhiều bao dứa có dấu hiệu khả nghi.

Cán bộ chiến sĩ Đội đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, thấy vậy đối tượng đã vứt xe và hàng hoá lại bỏ chạy về phía cánh đồng. Do đêm tối Cán bộ chiến sĩ Đội TTKS Giao thông trung tâm không truy đuổi được đối tượng. Kiểm tra số hàng hoá vứt lại, phát hiện bên trong các bao này chứa 60,8 kg pháo các loại có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất.

Mặc dù còn hơn hai tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng thực trạng mua bán trái phép pháo nổ qua biên giới đã có dấu hiệu phức tạp. Công an tỉnh Lạng Sơn mở đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo. Trong 4 ngày gần đây, đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ - 8 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 157 kg pháo các loại do Trung quốc sản xuất.