Liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình quản lý, nắm thông tin địa bàn, Công an quận Đống Đa đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã.

Theo đó, vào ngày 20/9, Công an phường Ngã Tư Sở phối hợp với Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa trong quá trình quản lý địa bàn đã phát hiện một đối tượng nam giới nghi vấn. Ngoài bộ dạng lấm lét, cố ý né tiếp xúc người lạ thì đối tượng này còn để lộ hình xăm kín tay.

Đối tượng Vũ Thành Công tại cơ quan công an.
Đối tượng Vũ Thành Công tại cơ quan công an.

Bí mật xác minh, cơ quan công an đã làm rõ đối tượng là Vũ Thành Công (SN 1979, trú tại phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa). Công là đối tượng có lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hai Bà Trưng về tội “Gây rối trật tự công cộng” ngày 30/4/2022.

Đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã phối hợp bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7/9, Công an phường Văn Miếu phối hợp Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Đống Đa đã phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Dư (SN 1987, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) khi đang lẩn trốn tại phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội). Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng” ngày 21/7/2022.

Hiện Công an phường Văn Miếu đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển đối tượng về Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa để xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần