Liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển sừng động vật quý hiếm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép về động vật hoang dã, quý hiếm được vận chuyển từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất.

Vụ việc được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phối hợp với lực lượng kiểm soát Hải quan của Cục Hải quan TP.HCM, Tổng cục Hải quan, Đồn Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục C46 – Bộ Công an triển khai, bắt giữ.

Số lượng hàng bắt giữ gồm 1,39 kg sừng tê giác, 43,5 kg ngà voi dạng khúc, 3,68 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi Châu Phi. Đối tượng bị bắt giữ tê N.V.H quốc tịch Việt Nam vận chuyển trái phép số hàng trên về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với thủ đoạn hết sức tinh vi bằng cách chia nhỏ, gói trong nhiều lớp nylon và cất giấu trong phần đầu của con tôm hùm đông lạnh bỏ trong thùng giữ lạnh.
đối tượng N.V.H bị bắt vì vận chuyển số lượng 43,5 kg ngà voi và sừng tê giác.
Đối tượng N.V.H bị bắt vì vận chuyển số lượng 43,5 kg ngà voi và sừng tê giác.
CCHQ cửa khẩu Tân sơn nhất đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng theo thông báo gửi đi từ lực lượng này, trong năm 2014, CCHQ SBTSN đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, tiến hành lập 282 biên bản vi phạm với trị giá tang vật hàng trăm tỷ đồng, số lượng thu giữ gồm 13,1 kg sừng tê giác; 177 chiếc ngà voi (265kg) và 25 kg sản phẩm chế tác từ ngà voi, tổng trị giá ước tính gần 26 tỷ đồng.

Ngoài số lượng động vật hoang dã bị bắt giữ, năm 2014 đơn vị này còn bắt bắt giữ 9 đối tượng với 19,547 kg ma tuý các loại và 49.509 viên ma tuý tổng hộp, trị giá hơn 143 tỷ đồng.

Thu giữ 28 khẩu súng quân dụng, 144.000 viên đạn mã tử và 3 cây kiếm, 71.900 USD; 1.476.000 JPY; 200.000 TWD; 17.000 SGD; 6.000 HKD và 2.000 GBP.

Ngoài ra trong những vụ bắt giữ của lực lượng này năm qua có cả 11 máy phá sóng điện thoại có xuất xứ từ Trung Quốc, là mặt hàng có khả năng gây nguy hại đến an toàn và an ninh quốc gia. 716 điện thoại di động các loại.