Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tử vong vì tai nạn đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác.

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em

Khoảng 17 giờ chiều 11/4, nhóm 4 học sinh (cùng SN 2004, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) rủ nhau đến tắm biển tại bãi Bàng (xã Mỹ Tho). Một lúc sau, 2 học sinh trong nhóm bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng cứu hộ lập tức tổ chức ứng cứu và vớt được em Nguyễn Thị Thu Tr. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm người còn mất tích là em Nguyễn Văn A.

Lực lượng cứu hộ và người dân vớt được thi thể em Tr. Ảnh: B.Đ/Vietnamnet.vn
Lực lượng cứu hộ và người dân vớt được thi thể em Tr. Ảnh: B.Đ/Vietnamnet.vn

Trước đó, sáng 11/4, thông tin từ Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Krông Năng, tỉnh Ðắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/4/2022 người dân và gia đình các nạn nhân phát hiện 3 cháu chết đuối tại ao của một gia đình ở buôn Ea Lê xã DliêYa. Các nạn nhân là Ng.Th.H.G, sinh năm 2007 học sinh lớp 8H trường THCS Ama Trang Lơng, em Ng.Th.Ng.Tr, sinh năm 2012 học sinh lớp 4 và em M.Th.D, sinh năm 2010 học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đều trú tại buôn Ea Lê, xã ÐliêYa, huyện Krông Năng. 

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước ở  huyện Krông Năng, tỉnh Ðắk Lắk. Ảnh: Phapluatplus.vn
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân trong vụ đuối nước ở  huyện Krông Năng, tỉnh Ðắk Lắk. Ảnh: Phapluatplus.vn

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Ðắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều trẻ em tử vong, điển hình như ngày 23/3, có 2 em học sinh 11 tuổi, trú thị trấn Ea Súp đuối nước tại khu vực hồ Trung Chuyển trên địa bàn thị trấn; ngày 27/3, 3 chị em ruột đuối nước tại hồ Ea Dhung Tiêng (cách nhà khoảng 200m), xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Làm gì để phòng tránh đuối nước?

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tử vong vì tai nạn đuối nước ở Việt Nam cao gấp 10 lần so với những quốc gia khác. Trong đó, phần lớn là trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do xảy ra tai nạn khi tắm sông, hồ và chơi gần ao hồ, sông suối mà không có sự quản lý của người lớn. 

Đuối nước thường xảy ra đối với trẻ em ở các vùng nông thôn. Mặc dù trong các nhà trường, công tác phòng, chống đuối nước đối với học sinh được triển khai liên tục và quyết liệt nhưng vẫn xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta cần có biện pháp gì để phòng tránh đuối nước trong mùa hè?

Trang bị kỹ năng bơi lội: Cả người lớn và trẻ nhỏ đều cần phải được trang bị các kỹ năng bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước, nhất là với trẻ em. Phụ huynh chỉ nên cho bé đến các trung tâm học bơi chuyên nghiệp để được dạy về: Cách khởi động, cách xử lý tình huống khi bị chuột rút, cách xử lý khi bơi vào vùng nước xoáy,…. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần chú ý, không phải trẻ nhỏ nào cũng có sức khỏe đủ tốt để học bơi. 

Cảnh báo về nguy cơ khi tắm suối, sông, hồ, biển: Người lớn cần ý thức và cảnh báo cho trẻ nhỏ nguy cơ bị đuối nước khi tắm ở suối, sông, hồ,.... Những kỹ năng phòng tránh đuối nước nên trở thành một môn học bắt buộc ở trường. Phụ huynh không nên cho con tắm sông hay chơi đùa ở gần khu vực bờ sông, nên cho trẻ em đến các hồ bơi được trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, có nhân viên trông coi.

Khi tắm sông hay tắm biển, bất cứ người biết bơi hay không cũng phải mặc áo phao và chỉ nên tắm ở gần bờ để đảm bảo an toàn vì tai nạn đuối nước luôn rình rập, đe dọa chúng ta bất cứ lúc nào. Khi tắm biển, không nên nằm trên phao thả trôi vì bạn sẽ dễ bị sóng cuốn ra xa rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, nên tìm hiểu rõ về vùng biển trước khi tắm để không chọn nhầm nơi nước động, nước xoáy hay xuất hiện dòng chảy xa bờ.

Chấp hành quy định khi tham gia giao thông đường thủy: Khi  tham gia bất cứ các hoạt động đường thủy nào cũng phải mặc áo phao. Ngoài ra, trên tàu thuyền cũng phải được trang bị đủ số lượng các thiết bị cứu hộ đảm bảo tiêu chuẩn để sử dụng khi có tai nạn xảy ra.

Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em - Ảnh 1

Trang bị kỹ năng cứu người đuối nước: Mọi người cần được trang bị các kỹ năng cứu hộ, sơ cứu người bị đuối nước. Cụ thể, nếu phát hiện người đang bị đuối nước nhưng bạn lại không biết bơi, phải hết sức bình tĩnh và hô hoán, nhờ đến sự trợ giúp của nhiều người. Đồng thời, tìm những nhánh cây dài cho nạn nhân bám vào để kéo vào bờ. Sau khi đã đưa được nạn nhân lên bờ, ngay lập tức thực hiện các thao tác sơ cứu. Để tìm hiểu rõ hơn cách thực hiện thao tác này như thế nào, mời bạn tham khảo thêm tại bài viết: Các kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước.

Đậy kín bể chứa nước: Với những gia đình có trẻ nhỏ, các bể chứa nước dự trữ phải luôn được đậy kín, đảm bảo trẻ không thể mở ra để tránh trường hợp trẻ bị ngã vào bể, dẫn đến ngạt nước. Đối với các vùng miền núi hay vùng bị ảnh hưởng của lũ quét, cần phải chấp hành đúng hướng dẫn sơ tán của chính quyền địa phương trước khi lũ xảy ra. Tuyệt đối không được bơi trong dòng nước lũ và trẻ em phải luôn được trông coi cẩn thận.