Liên tiếp xảy ra cháy trong mùa nắng nóng, Công an TP Hà Nội khuyến cáo gì?
Kinhtedothi - Trong những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra một số vụ cháy nhà dân, căn hộ chung cư. Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an TP Hà Nội cho biết, mùa nắng nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt khi học sinh, sinh viên được nghỉ hè ở nhà, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đột biến...
Cháy nhà dân, chung cư xảy ra liên tiếp
Mới đây nhất, khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 5/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà dân ở ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát tại tầng 2 của ngôi nhà 5 tầng, 1 tum.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã nhanh chóng tới hiện trường dập tắt đám cháy. Đồng thời, cảnh sát đã lên các tầng phía trên, hướng dẫn và đưa 7 người (5 trẻ em, 2 người lớn) thoát nạn ra ngoài an toàn, đảm bảo sức khỏe.

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cứu người thoát nạn trong vụ cháy nhà dân ở phố Thái Hà.
Trong buổi tối cùng ngày, khoảng 22 giờ 45 phút xảy ra vụ cháy tại nhà số 2 phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy). Nhận tin báo, Tổ địa bàn PCCC&CNCH Cầu Giấy đã điều động 4 phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 23 giờ 20 phút, ngọn lửa đã được khống chế, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức phun nước làm mát và kiểm tra bên trong căn nhà bị cháy.
Trước đó, ngày 4/6, chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, từ 8 giờ 30 phút đến khoảng 10 giờ, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã nhận được 2 tin báo cháy tại một chung cư thuộc quận Hoàng Mai và một chung cư khác tại huyện Đông Anh.

Hiện trường vụ cháy chung cư ngày 4/6.
Tại hiện trường, không có người mắc kẹt bên trong các căn hộ xảy ra cháy. Lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ, hướng dẫn người dân di chuyển đến vị trí an toàn, phối hợp cùng cư dân mở cửa, ngắt điện và sử dụng họng nước cùng các bình chữa cháy được trang bị để dập tắt hoàn toàn đám cháy...
Những vấn đề người dân cần lưu ý
Qua những vụ cháy trên là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm ẩn của hỏa hoạn trong khu dân cư, toà nhà cao tầng và tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa cháy nổ, đặc biệt trong mùa nắng nóng, khi lượng điện tiêu thụ tăng cao và học sinh, sinh viên nghỉ hè ở nhà, nguy cơ cháy nổ càng trở nên đáng lo ngại.
Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội, để đảm bảo an toàn PCCC, các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện các giải pháp an toàn trong quá trình quản lý, sử dụng điện và các biện pháp phòng ngừa khác.

Công an TP Hà Nội đưa ra khuyến cáo để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng.
Cụ thể, người dân cần thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện để tránh sự cố chập cháy do hư hỏng hoặc tuổi thọ. Đặc biệt, cần lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơle tự đóng ngắt điện để chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, nhất là các thiết bị công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hòa. Đối với các thiết bị điện đã lâu ngày không hoạt động, cần kiểm tra và bảo dưỡng trước khi bước vào mùa nắng nóng.
Tuyệt đối không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn. Cần phân bổ các thiết bị tiêu thụ điện trên đường dây dẫn để đảm bảo công suất truyền tải, tránh hiện tượng quá tải gây cháy. Khi lắp đặt thêm thiết bị điện công suất lớn, phải lựa chọn dây dẫn phù hợp. Hạn chế tối đa việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm.
Bên cạnh đó, tuyệt đối không sạc điện thoại, xe máy (xe đạp) điện hoặc các thiết bị tiêu thụ điện khác qua đêm, đặc biệt trong những ngày đi du lịch, nghỉ mát dài ngày. Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện. Tránh đi dây điện luồn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy.
Người dân cần giám sát chặt chẽ khi đun nấu và sử dụng thiết bị sinh nhiệt. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ, phải có người trông coi. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy gần nơi đun nấu; nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy.
Trường hợp dùng bếp gas, phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Nếu đun nấu bằng bếp dầu, phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.
Đặc biệt lưu ý các hộ gia đình có nhu cầu đi du lịch trong thời gian dài nên ngắt hết các thiết bị tiêu thụ điện, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng trước khi rời khỏi nhà.
Đối với mỗi người dân, cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và gia đình trước nguy cơ cháy nổ; qua đó, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thủ đô.

Cháy nhà ở phố Thái Hà trong đêm khuya, 7 người được cứu thoát
Kinhtedothi - Một đám cháy xảy ra giữa đêm khuya tại ngôi nhà cao tầng nằm trong ngõ ở phố Thái Hà, Hà Nội. Thời điểm cháy có nhiều người bên trong, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn cứu hộ.

Liên tiếp xảy ra 2 đám cháy chung cư ở Hà Nội, cảnh sát nhanh chóng phối hợp dập tắt
Kinhtedothi - Trong sáng 4/6, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy đối với loại hình chung cư cao tầng. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp nhanh chóng dập tắt các đám cháy.

Cháy xưởng đồ gỗ ở huyện Đông Anh
Kinhtedothi – Đám cháy bùng phát tại xưởng gia công đồ gỗ ở làng nghề Liên Hà, huyện Đông Anh. Chỉ trong ít phút, lửa bùng phát dữ dội bao trùm khu nhà xưởng…