Liên Triều nhất trí hội đàm cấp cao vào tháng 12

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã thống nhất sẽ tổ chức hội đàm cấp cao vào ngày 11/12 tới, theo kết quả thỏa thuận hồi tháng 8 nhằm giảm căng thẳng biên giới.

Đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, cuộc hội đàm cấp thứ trưởng sẽ diễn ra tại khu công nghiệp chung Daesang, phía Triều Tiên. Hai bên sẽ quyết định số thành viên phái đoàn tham dự và nội dung chương trình nghị sự tùy thuộc vào tiến trình cải thiện quan hệ giữa hai miền.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng khẳng định, sẵn sàng có cuộc gặp mặt trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Mặc dù được đánh giá là động thái đi đúng hướng để giải quyết vấn đề giữa hai miền Triều Tiên, giới quan sát cho rằng, chưa thể hy vọng bước đột phá trong cuộc đàm phán sắp tới. Liên Triều từng có cuộc gặp cấp cao vào năm 2000 và 2007. Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon từng lên kế hoạch tới thăm Triều Tiên hồi tháng 5/2015 nhưng Bình Nhưỡng đã rút lại lời mời vào phút cuối do ông Ban chỉ trích cuộc thử tên lửa của nước này.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần