Liệu Chelsea có “rửa hận” trên sân nhà trước Liverpool?

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-22 giờ 30 tối nay, HLV Frank Lampard trên sân nhà Stamford Bridge sẽ quyết chiến với nhà đương kim vô địch Liverpool, đối thủ đã thắng họ trong 3 lần gặp gần nhất ở Premier League. Với sự sa sút của MU thì đây là cặp kỳ phùng địch thủ xem ở Premier League mùa này.

Ông chủ Chelsea đã móc hầu bao bỏ ra hơn 200 triệu euro để Lampard tuyển mộ 6 ngôi sao hàng đầu châu lục về không chỉ để đấu với Liverpool. Nhưng rõ ràng đội bóng thành phố Cảng này là thước đo cho Lampard phô bày phẩm giá và tư duy cầm quân của nhà cầm quân trẻ này. Nhất là khi Klopp vừa lên tiếng việc chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Chelsea.

Hai ông thầy đấu trí

Mùa giải năm ngoái, sau trận thua Liverpool thậm chí HLV Lampard còn văng tục trong cuộc cãi với người đồng nghiệp HLV Klopp. Dù sau đấy Klopp đã bỏ qua và giải thích: “Đấy là vấn đề cảm xúc. Đôi khi chúng tôi dùng những lời lẽ mà chỉ ngay sau đó, chúng tôi đã nghĩ lại rằng không nên thốt ra. Bóng đá là như vậy. Cuộc sống cũng là như vậy. Chẳng có gì đáng bàn hơn”.

 Cuộc đội đấu thú vị giữa 2 nhà cầm quân. Ảnh Squawka.

Công bằng mà nói, nếu như Juergen Klopp đã thành danh ở sân cỏ châu Âu thì , HLV Frank Lampard mọi việc mới bắt đầu. Tuy nhiên Lampard là đại diện cho thế hệ cầm quân mới ở Premier League, Lampard không bảo thủ và tự kiêu như Mourinho (Tottenham), không đạo mạo như Guardiola (Man City), lại được ông chủ CLB tạo điều kiện hơn cả Ole Gunnar Solskjaer (M.U) lẫn Mikel Arteta (Arsenal).

Nếu Juergen Klopp là HLV xuất sắc nhất Premier League mùa bóng 2019/20, thì Frank Lampard lọt vào Top 3 cuộc bầu chọn giải HLV xuất sắc nhất Premier League. Ông cũng là HLV về thứ 3 trong cuộc bình chọn danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa của FWA (Hiệp hội cây viết thể thao tại Anh). Tuy nhiên,  Liverpool từng thắng Chelsea trong cả 2 lượt tại Premier League (với các tỷ số 2-1 và 5-3), dù sau đó họ lại để thua The Blues 0-2 ở cúp FA, giải đấu mà thầy trò HLV Frank Lampard đã tiến tới trận chung kết.

Liverpool của Juergen Klopp gần như luôn chơi theo sơ đồ 4-3-3 trong mùa vừa qua. Tần suất xuất hiện của sơ đồ chiến thuật này ở Premier League là 35/38 trận (còn lại là 3 trận chơi theo sơ đồ 4-2-3-1). Trong khi đó, Chelsea của Frank Lampard lại là đội được cho là “biến hóa” trong lối chơi khi có 22 trận chơi 4-3-3 nhưng có 8 trận chơi 4-2-3-1 và cũng 8 trận phòng thủ bằng hàng hậu vệ 3 người (3-4-2-1 hoặc 3-4-3). Nghĩa là trong khi Klopp đã hình thành lối chơi sau 3 mùa chính chiến thì Lampard đang bắt đầu xây dựng triết lý cho CLB.

Khách lấy công bù thủ

Nhưng người ta đang thấy Liverpool đang có vấn đề nơi hàng thủ, trận đầu mùa thắng tân binh Leeds United 4-3 là trận thứ 6 liên tiếp Liverpool không giữ sạch mành lưới. Con số thống kê còn phát hiện Liverpool để lọt đến 15 bàn trong 8 trận Premier League (thắng 5, hòa 1, thua 2) kể từ khi họ chính thức đăng quang vào tháng 6.

 Với 4 bàn thắng thì hàng công Liverpool vẫn quá mạnh với hat-trick của Salah ngay trận đầu của mùa bóng báo hiệu họ vân sẵn sàng xé rách các mành lưới tại Anh. Ảnh AP.

Tất nhiên với 4 bàn thắng thì hàng công Liverpool vẫn quá mạnh với hat-trick của Salah ngay trận đầu của mùa bóng báo hiệu họ vân sẵn sàng xé rách các mành lưới tại Anh. Khi mà hàng thủ 4 người của Chelsea không ngăn cản được 3 mũi tấn công của Liverpool thì liệu Lampard có dám dùng 3 trung vệ như cách Sir Alex từng mách nước Solskjaer để giúp Man United cầm chân The Kop mùa trước? Để làm được điều đó Lampard đã tuyển mộ trung vệ Thiago Silva của PSG và Bel Chiwell của Everton.

Theo báo Anh thì Liverpool đang có đội hình đầy đủ, chỉ mỗi mình Alex Oxlade-Chamberlain còn dưỡng thương. Hai tân binh Thiago Alcantara từ Bayern Munich và Diogo Jota từ Wolves chỉ có thể ra sân từ ghế dự bị vì vừa gia nhập đội bóng. Tuy nhiên khi hàng thủ của Liverpool chưa được chấn chỉnh sẽ tạo niềm tin cho Chelsea cơ hội giành điểm ở trận sân nhà đầu mùa.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần