Kinhtedothi - Vườn hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Giáp Thìn 2024 đã chính thức đi vào hoạt động, phục vụ người dân du Xuân. Đặc biệt, linh vật rồng tại vườn hoa nhận được nhiều lời khen từ du khách đến tham quan.
Theo đó, Vườn hoa phục vụ khách tham quan từ ngày 6 – 14/2 (nhằm 27 tháng Chạp – mùng 5 Tết).
Đoàn công tác của UBND quận Ninh Kiều kiểm tra, đánh giá vườn hoa xuân vào tối 27 Tết. Ảnh MTĐiểm nổi bật của linh vật rồng này là phần đầu toát lên vẻ uy quyền, dũng mãnh, phần thân được tỉa những vảy lớn, phần vây, đuôi được thể hiện khá bắt mắt. Ảnh Hồng Thắm Phần cổng của vườn hoa là địa điểm được nhiều du khách đến chụp ảnh lưu niệm. Ảnh MTLinh vật rồng vừa hoàn tất đã nhận được nhiều lời khen vì tính thẩm mỹ cao. Ảnh Hồng Thắm
Vườn hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Giáp Thìn năm 2024 diễn ra tại công viên sông Hậu dài khoảng 200m, kéo dài từ cổng nhà hàng Lúa Nếp đến cổng nhà hàng Hoàng Tử.
Vừa đi vào hoạt động, vườn hoa nghệ thuật đã tấp nập khách đến check - in, đặc biệt các bé thiếu nhi. Ảnh Hồng Thắm
Vườn hoa được thiết kế với 14 tiểu cảnh mang hình ảnh Tết xưa, linh vật rồng...
Vườn hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Giáp Thìn 2024 ngoài hình tượng hai con rồng ở đầu và cuối vườn hoa thì còn nhiều tiểu cảnh Tết, tiểu cảnh về ngày Lễ Tình nhân. Ảnh Hồng Thắm Tranh thủ trời nắng đẹp, nhiều người dân đến vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm tại vườn hoa và linh vật rồng. Anh Nguyễn Minh Tâm (ngụ quận Cái Răng, Cần Thơ) chia sẻ: “Tôi thấy Vườn hoa năm nay quy mô nhỏ nhưng cũng có rất nhiều tiểu cảnh đẹp, để gia đình có thể lưu lại hình ảnh sum vầy kỷ niệm dịp Tết Nguyên đán.”Người dân thích thú check - in tại các tiểu cảnh tết. Ảnh Hồng Thắm Dù được hoàn thành trong thời gian ngắm, nhưng vườn hoa nghệ thuật có nhiều tiểu cảnh rất đẹp. Ảnh MTLinh vật rồng tại cổng Vườn hoa phía nhà hàng Lúa Nếp được thiết kế nhỏ và đơn giản hơn linh vật rồng ở cổng chính. Ảnh MT
Chị Phạm Minh Ngọc, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Hôm qua tôi về Cần Thơ thăm người thân, hay tin vườn hoa nghệ thuật đã mở cửa nên tôi đưa cả gia đình đến chụp ảnh. Tôi khá ấn tượng với linh vật rồng ngay cồng, bởi phong thái uy nghiêm, mạnh mẽ, khí khái toát ra từ con rồng.
Kinhtedothi - Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết và tặng quà động viên các lực lượng ứng trực làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại TP Cần Thơ.
Kinhtedothi - Ngày 31/1, Ban chỉ đạo Phát triển du lịch TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.
Kinhtedothi - Tọa lạc gần trung tâm TP Cần Thơ, vườn quýt hồng Ba Muôi, quận Bình Thủy trở thành điểm check-in, tham quan của nhiều du khách thời gian gần đây.
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Kinhtedothi – Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Ô Diên được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để địa phương nâng tầm giá trị, đầu tư có chiều sâu, trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, mang lại giá trị kinh tế xanh.
Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.
Kinhtedothi – Tối 27/2, UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) đã đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Bà Chiêm Sơn.