Liverpool khước từ lời đề nghị của Man City về Daniel Agger

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Agger là một trong những mục tiêu hàng đầu mà HLV Mancini nhắm đến ở TTCN Hè năm nay. Anh được xem là sự bổ sung chất lượng cho vị trí trung vệ ở Etihad, nhằm thay thế cho Kolo Toure, người nhiều khả năng sẽ chia tay Man City ngay trong những ngày tới.

 Hơn nữa, HLV Mancini còn đang muốn bổ sung chất thép cho hàng hậu vệ, và tìm một người đá cặp phù hợp với vị trí của đội trưởng Vincent Kompany. Cho dù ở mùa giải qua, Lescott cũng đã chơi khá tốt ở trung tâm hàng phòng ngự, nhưng hậu vệ người Anh lại hay mắc lỗi trong những tình huống quyết định và trực tiếp đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn. Chắc hẳn NHM vẫn còn nhớ tình huống Lescott đón hụt bóng và để tiền đạo QPR nâng tỉ số lên 2-1 trong lượt đấu cuối cùng ở Premier League 2011/12, và rồi sau đó, Man City đã phải hết sức vất vả mới có thể giành được chiến thắng chung cuộc 3-2.
 
Hiện nay, Agger còn nhận được khá nhiều lời mời hấp dẫn từ Real Madrid cũng như Barcelona, chính vì thế mà anh vẫn chưa quyết định tiếp tục gắn bó tương lai tại Anfield hay sẽ ra đi. Tuy nhiên, HLV Rodgers vẫn xem trung vệ người Đan Mạch là một nhân tố chủ chốt của Liverpool ở mùa giải tới. Nhất là trong lúc Carragher đã lớn tuổi và không đảm bảo được phong độ, còn Coates thì trẻ tuổi và còn non kém kinh nghiệm. Nếu từ giờ cho đến khi TTCN Hè 2012 đóng cửa, The Kop không có được một bản hợp đồng nào ở vị trí trung vệ, thì chắc chắn cặp Agger – Skrtel sẽ tiếp tục là chốt chặn cuối cùng ở hàng phòng ngự của Liverpool ở mùa giải tới.

HLV Rodgers vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhân sự trước khi ổn định được bộ khung hoàn chỉnh cho Liverpool. Ngoài vị trí ở hàng thủ, chiến lược gia 39 tuổi còn đang muốn củng cố hàng tiền vệ với Joe Allen của Swansea. Cùng với đó, Andy Carroll nhiều khả năng sẽ được mang đi cho mượn, và thế chỗ của anh sẽ là Clint Dempsey (Fulham).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần