Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lở đất tại Sri Lanka: Số người thiệt mạng tăng lên 71

Kinhtedothi - Đại diện Trung tâm Kiểm soát Thảm họa Sri Lanka (DMC) hôm nay (21/5) xác nhận số người thiệt mạng sau các trận lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại nước này đã lên tới 71 người.
Người dân chen chúc nhau để nhận đồ cứu trợ tại một khu trại tạm mới được thiết lập.
Người dân chen chúc nhau để nhận đồ cứu trợ tại một khu trại tạm mới được thiết lập.
Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm hàng trăm người mất tích đang được khẩn trương tiến hành. Quân đội Sri Lanka đã điều động thêm nhiều binh sỹ tới hai khu vực trên để tiếp tục triển khai các chiến dịch tìm kiếm, song các chiến dịch này đang bị cản trở do mưa lớn. Tuy nhiên, nỗ lực của lực lượng cứu hộ đang bị cản trở bởi những cơn mưa nặng hạt.
Người dân được cảnh báo sẵn sàng đi sơ tán.
Người dân được cảnh báo sẵn sàng đi sơ tán.
Huyện Kegalle nằm phía Đông Bắc thủ đô Colombo có số người thiệt mạng nhiều nhất với 39 người sau hai trận lở đất ngày 17-18/5. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 16 thi thể dưới các lớp đất đá tại Aranayake trong khi 144 thi thể khác vẫn bị vùi dưới đống đổ nát. 
Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 14 thi thể khác tại Bulathkohuptiya và giải cứu 15 người đang bị kẹt dưới các lớp đất đá khi một trận lở đất xảy ra vào sáng 18/5 và phá hủy sáu dãy nhà.

Trận lở đất đêm 17/5 cũng "xóa sổ" ba ngôi làng và được ghi nhận là trận lở đất kinh khủng nhất trong lịch sử của đảo quốc này. 
Binh sĩ đã được điều động để giúp người dân đi sơ tán.
Binh sĩ đã được điều động để giúp người dân đi sơ tán.
Nhiều người vẫn mắc kẹt tại một số khu vực và hơn 500.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất trên khắp cả nước trong đợt mưa bão lớn kéo dài gần một tuần qua. Hiện khoảng 200.000 người đã được chuyển tới các khu lán trại tạm mới được thiết lập.
Trong khi đó, người dân sống tại các khu vực đồi núi cũng được cảnh báo phải sơ tán ngay lập tức nếu nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của lở đất.
Mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Đại diện DMC cảnh báo mực nước ở sông Kelani sẽ tăng cao. Dù cơn bão Raonu đã suy yếu nhưng vẫn khiến thời tiết xấu. Trong khi đó, DMC cũng cảnh báo mưa lớn còn kéo dài trong vài ngày tới khi một cơn bão đang được hình thành và cách đảo Kankasanthurai khoảng 1.100km về phía đông bắc. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ