Lở đất tại thành phố diễn ra World Cup 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không có ai thương vong sau vụ lở đất trên song toàn bộ đồ đạc của người dân đã bị chôn vùi trong trận lở đất .

Ít nhất 25 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn do lở đất tại khu vực Mae Luiza của thành phố Natal, một trong số các địa điểm tổ chức World Cup 2014 đang diễn ra tại Brazil.Hầu hết các ngôi nhà này đều nằm gần khu vực duyên hải. Không có ai thương vong sau vụ lở đất trên song toàn bộ đồ đạc của người dân đã bị chôn vùi trong trận lở đất.
Sân vận động Dunas Arena, Natal của Brazil. (Ảnh: Internet)
Sân vận động Dunas Arena, Natal của Brazil. (Ảnh: Internet)
Giới chức địa phương cho biết, khoảng 125 người dân bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Lở đất xảy ra là do mưa lớn liên tiếp trong vòng 48 giờ qua gây lên.

Thành phố Natal dự kiến là nơi diễn ra 4 trận bóng đá trong khuôn khổ World Cup 2014, trong đó có một trận đã diễn ra hôm 12/6 vừa qua. Ba trận tiếp theo sẽ diễn ra tại đây từ nay đến ngày 13/7 tới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần