Lo dịch Covid-19, Đà Nẵng dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm

Quang Hải - Hoàng Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND quận Ngũ Hành Sơn quyết định dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm.

Ông Nguyễn Hòa – Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Các năm qua, Lễ hội Quán Thế Âm 19/2, Ngũ Hành Sơn được tổ chức thành công, góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh quận, thành phố.
Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch cần hạn chế các hoạt động thu hút đông người, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã có công văn đề nghị Chùa Quán Thế Âm tạm ngừng tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm (19/2) Ngũ Hành Sơn năm 2020.
Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật để cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc...
Ngoài ra, các chùa trên địa bàn Ngũ Hành Sơn cũng được yêu cầu không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông người tham gia.
Theo tìm hiểu, Lễ hội Quán Thế Âm được khởi xướng từ năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở động Hoa Nghiêm thuộc ngọn Thủy Sơn, phía Tây Ngũ Hành Sơn.
Đây là lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật để cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
Lễ hội thu hút rất đông người dân và du khách. 
Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm 19/2 - Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần