Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lộ diện những kẻ gây gián đoạn điện thoại tại Hà Nội

Kinhtedothi - Tại cơ quan CA, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, sau đó lại khai có người thuê đến cắt dây cáp quang mang về.
Trong thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và huyện Gia Lâm nói riêng đã xảy ra một số vụ việc cắt trộm dây cáp viễn thông, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, làm gián đoạn thông tin, tín hiệu liên lạc cho nhiều cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trên địa bàn TP.

Đứng trước tình hình trên, BCH CA huyện Gia Lâm đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuần tra, mật phục trên địa bàn để chặn đứng những hành vi vi phạm pháp luật.

Thực hiện tích cực chỉ đạo của BCH, CA huyện Gia Lâm, Đồn CA Nam Đuống đã phân công thành nhiều tổ công tác tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra, rà soát địa bàn, đặc biệt chú ý đến tuyến đường Cổ Bi trong khoảng thời gian từ 23giờ - 3giờ sáng.

 
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang cắt trộm dây cáp quang.     Ảnh: Linh Anh
Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang cắt trộm dây cáp quang. Ảnh: Linh Anh
Khoảng 1g30 ngày 15/6, ông Phạm Đình Tuân, Phó Trưởng Đồn CA Nam Đuống đã trực tiếp chỉ huy và phân công 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sỹ mật phục trên tuyến đường Cổ Bi. Trong quá trình đó đã phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện cắt trộm dây cáp điện tại khu vực vỉa hè kéo dài từ trường mầm non xã Cổ Bi đến UBND xã Cổ Bi. Tiến hành mật phục theo dõi, tổ công tác phát hiện 1 trong 3 đối tượng trên chui xuống bể cáp ngầm trước cửa trường mầm non Cổ Bi để cắt trộm dây cáp; 2 tên còn lại đang kéo dây cáp tại vị trí bể cáp giữa trường mầm non và trụ sở UBND xã Cổ Bi.

Sau khi cắt và lấy trộm được khoảng 60m dây cáp, các đối tượng này tiếp tục di chuyển từ bể cáp tại cổng trường mầm non đến bể cáp tại cổng UBND xã và chui xuống dưới bể ngầm để cắt trộm dây cáp. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi trên, tổ công tác Đồn CA Nam Đuống đã chia làm 2 mũi tấn công và bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật gồm 120m dây cáp điện viễn thông, chiếc xà cầy, 1 con dao và 1 xe máy nhãn hiệu Suzuki Viva. Qua định giá, giá trị của 120m dây cáp quang khoảng 30 triệu đồng.

Các đối tượng trên đã được đưa về trụ sở Đồn CA Nam Đuống để tiến hành đấu tranh, qua đó chúng khai nhận tên là: Nguyễn Văn Tuyến, SN 1992, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Lệ, SN 1994, trú tại xã Trường Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Giáp Văn Ninh, SN 1995, trú tại xã Sơn Hải, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Tại CQCA, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, sau đó lại khai có người thuê đến cắt dây cáp quang mang về. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ do CQCA đưa ra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi trộm cắp của mình.

Nhận định 3 đối tượng này không thể chở 120m dây cáp viễn thông trên 1 chiếc xe máy được nên đồng chí Phạm Đình Tuân đã chỉ đạo tổ công tác tiếp tục điều tra, xác minh. Khoảng 2g30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 1 đối tượng nữa là đồng phạm của 3 đối tượng trên khi tên này đang lái chiếc xe ô tô tải Suzuki trọng tải 5 tạ, BKS 30M-8036 đến hiện trường với mục đích chở dây cáp đi tiêu thụ; tên hắn là Đỗ Trọng Quang, SN 1976, trú tại xã Thụy Việt, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Việc phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp quang của cán bộ chiến sĩ Đồn CA Nam Đuống đã góp phần rất quan trọng trong việc phòng ngừa và răn đe các đối tượng khác, đảm bảo ANTT tại địa phương; được Cty điện thoại Hà Nội I rất hoan nghênh và cảm phục.

Đồn CA Nam Đuống đã chuyển hồ sơ vụ án lên đội CSĐTTP về TTXH, CA huyện Gia Lâm tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ