Lộ diện thêm 2 đối tượng trong đường dây lô đề 2.000 tỉ đồng

Việt Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng dưới hình thức lô đề.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam các bị can Nguyễn Thành Luân (35 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TPCần Thơ) và Lê Thị Thủy (49 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Đánh bạc” liên quan đến đường dây lô đề do Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.
Đối tượng Luân.
Khám xét nhà đối tượng Luân.
Trước đó, vào ngày 5/6, 11 tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi đề và trên 5 tỉ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác tại nhà các đối tượng.
Đối tượng Thuỷ.
Đường dây này được các đối tượng tổ chức hết sức tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn và nhiều mối quan hệ chằng chịt. Hoạt động “núp bóng” dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán.
Khám xét nhà Thuỷ.
Ngoài ra, bọn chúng còn sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 đối tượng. Trong đó, quá trình điều tra xác định, Luân và Thủy là những đối tượng có tham gia vào đường dây đánh bạc dưới hình thức mua số đề ăn thua bằng tiền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần