Loại bỏ chính sách “cho không” để giảm nghèo bền vững

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/3, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về giảm nghèo bền vững,...

Kinhtedothi - Ngày 10/3, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo T.Ư về giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu Bộ LĐTB&XH đốc thúc các địa phương hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo để cấp có thẩm quyền sớm xác định cơ cấu phân bổ vốn thực hiện Chương trình và xác định địa bàn khó khăn cần ưu tiên.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị phân cấp mạnh nguồn lực thực hiện để địa phương thực hiện phân bổ hợp lý vào các địa bàn cần tập trung đầu tư giảm nghèo. Đồng thời các bộ xác định rõ tiêu chuẩn của từng tiêu chí giảm nghèo bền vững để địa phương căn cứ thực hiện ngay.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Trọng Đàm, hiện chỉ còn 5 địa phương chưa hoàn thành cuộc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Theo kết quả sơ bộ, miền núi Tây Bắc là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất với trên 55% tổng số hộ dân, tiếp đến là miền núi Đông Bắc với hơn 29%. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là dưới 10%. Còn lại các khu vực khác có tỷ lệ này từ 12 - 24%. Đến cuối tháng 3/2016, Bộ sẽ tổng hợp xong về số lượng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới để báo cáo Chính phủ. Trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Bộ LĐTB&XH cũng đề xuất Thường trực Ban chỉ đạo cho ý kiến sửa đổi một số chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo hướng loại bỏ các chính sách “cho không” tới đồng bào. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, mục tiêu là giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo...

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần