Loại bỏ linh vật ngoại lai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa có công văn gửi các sở VH -TT, Sở VHTT&DL địa phương về việc tiếp tục triển khai công văn “không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam” nhằm lành mạnh môi trường thẩm mỹ của cộng đồng, giữ gìn truyền thống và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch liên tiếp ra những công văn yêu cầu loại bỏ linh vật ngoại lai khỏi di tích trong hơn một năm qua
Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch liên tiếp ra những công văn yêu cầu loại bỏ linh vật ngoại lai khỏi di tích trong hơn một năm qua
Theo đó, Bộ đề nghị tiếp tục thanh tra, kiểm tra, kiên quyết loại bỏ ra khỏi di tích các hiện vật không có trong danh mục xếp hạng của di tích. Việc tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; không sử dụng các sản phẩm, biểu tượng, linh vật ngoại lai, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam cũng được bộ này nhấn mạnh. Công văn cũng đề nghị các sở gửi báo cáo công tác triển khai thực hiện nội dung trên về Bộ VHTT&DL trước 30/1/2016.