Loại hot girl bình luận World Cup 2022: Chương trình giải trí cũng cần chuyên môn

An Nhiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Động thái mời cầu thủ bóng đá tham gia bình luận trước và sau trận đấu thay dàn hot girl của VTV nhận được nhiều lời khen của khán giả.

 

Loại hot girl bình luận World Cup 2022: Chương trình giải trí cũng cần chuyên môn - Ảnh 1
Dàn hot girl tham gia bình luận World Cup 2022

World Cup là giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Các chương trình xung quanh giải đấu này vì thế thu hút rất nhiều khán giả. Năm nay, VTV tiếp tục lên sóng chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2022" với sự góp mặt của 32 cô gái đại diện cho 32 đội tuyển tham dự.

Chương trình đề cao tính giải trí, cố gắng khai thác góc nhìn của phái đẹp về bóng đá. Tuy nhiên, điều khiến khán giả ngán ngẩm, tranh cãi là các cô gái chỉ xuất hiện với ngoại hình gợi cảm, còn bình luận nhạt nhòa, thiếu am hiểu về bóng đá. Trong khi đó, điều khán giả muốn nghe là những bình luận, chia sẻ mang tính chuyên môn liên quan tới trận đấu.

Cụ thể, mới đây, khán giả "mổ xẻ" trường hợp của cô gái Cao Thu Trang. Ở phần bình luận bên lề trận đấu giữa Anh và Iran, cô thừa nhận là fan cứng CLB Chelsea và các cầu thủ tuyển Anh thi đấu cho The Blues. Cô nhắc đến Mason Mount, Raheem Sterling đang có mặt trên sân và giúp thầy trò HLV Southgate có thế trận tốt. Cao Thu Trang nói nhầm rằng "các cầu thủ này giúp CLB Chelsea có thế trận tốt" khiến BLV phải nhanh chóng đỡ lời.

Ngay sau đó, người đẹp đại diện cho đội tuyển Brazil trong chương trình lên tiếng: “Lên sóng chưa được chỉn chu, câu từ còn khá lộn xộn vì quá run, nhưng dù sao vẫn cảm ơn Nóng cùng World Cup đã cho tôi kỷ niệm khó quên cùng với các anh chị ban thể thao, cùng các siêu mẫu và bình luận viên xuất sắc”.

Loại hot girl bình luận World Cup 2022: Chương trình giải trí cũng cần chuyên môn - Ảnh 2
Cao Trang khiến khán giả ngán ngẩm vì nhầm kiến thức bóng đá

Trước đó, tại kỳ World Cup cách đây 4 năm, cũng tại trường quay Nóng cùng FIFA World Cup, nhiều người đẹp khiến cộng đồng mạng bức xúc vì phát ngôn về kiến thức bóng đá hết sức ngô nghê. Diễn viên Cao Diệp Anh đại diện đồng hành cùng đội tuyển Brazil, không ngần ngại trả lời: "Từ khi em còn học cấp 1, nghĩa là vào những năm 2000, 2002, thế hệ của Ronaldo, Ronaldinho, Pele...". Nhưng thực tế, huyền thoại bóng đá Pele giải nghệ từ năm 1977.

Đa phần khán giả đều cho rằng, việc mời những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng tham gia bình luận tại chương trình Nóng cùng FIFA World Cup là không phù hợp. Dù chỉ mang tính giải trí nhưng đã là chương trình về bóng đá thì phải có dấu ấn chuyên môn về môn thể thao này. Mà những người mang lại điều đó chính là những bình luận viên, chuyên gia bóng đá, các cầu thủ. Người nổi tiếng như các nghệ sĩ cũng có thể tham gia chương trình nhưng họ phải có kiến thức về bóng đá thay vì chỉ đến nói những nội dung sáo rỗng, không liên quan, thậm chí là "vô duyên" ngay trên sóng truyền hình.

Việc VTV cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả bằng việc mời cầu thủ thay các hot girl tham gia chương trình là rất đúng đắn và cần thiết để mang đến một chương trình giải trí chất lượng, đồng thời thể hiện sự tôn trọng của nhà đài với khán giả.

Kinh tế đô thị cuối tuần