Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Loạn giá cước xe cứu thương

Kinhtedothi - Hiện nay, Hà Nội không có quy định cụ thể về giá cước xe cấp cứu tư nhân. Nhiều nhà xe có dấu hiệu lạm thu khiến người bệnh gặp khó khăn.
“Ngã ngửa” vì xe cấp cứu

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có nhiều hãng xe vận chuyển người bệnh được cấp phép hoạt động, tuy nhiên TP mới chỉ quy định bảng giá đối với Trung tâm Cấp cứu 115 thuộc Sở Y tế Hà Nội. Không có khung giá chung, nhiều hãng xe cấp cứu vận chuyển người bệnh ngoài công lập đang áp mức giá cao ngất ngưởng, khiến bệnh nhân thêm thiệt thòi.

Chị Nguyễn Thị Tuyền, trú tại Long Biên (Hà Nội) chia sẻ: “Trong một lần gặp tai nạn, phải di chuyển bằng xe cấp cứu từ tòa nhà Keangnam trên đường Phạm Hùng đến Bệnh viện Bạch Mai, quãng đường di chuyển hơn 7km, không dùng bất cứ loại thuốc, dịch vụ gì và cũng không có y bác sĩ, nhân viên y tế đi cùng, tuy nhiên đến khi thanh toán hãng xe yêu cầu tôi phải trả 1,5 triệu đồng”. Chị Tuyền cho rằng, trong những lúc cấp thiết như đi cấp cứu, không mấy ai có thời gian để trao đổi và thỏa thuận về giá cả. Bởi vậy, không ít nhà xe lợi dụng tình thế “bắt chẹt” người bệnh.
 Không có khung giá chung, nhiều hãng xe cấp cứu vận chuyển người bệnh ngoài công lập đang áp mức giá cao ngất ngưởng, khiến bệnh nhân thêm thiệt thòi. Ảnh: Phạm Hùng
Một trường hợp khác là bệnh nhân Xa Hồng Quân trú tại huyện Đà Bắc, Hòa Bình. Gia đình anh Quân cho biết: “Khi đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Quân không may mắc Covid-19 nên chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư điều trị. Sau khi điều trị khỏi Covid-19, gia đình được điều dưỡng của bệnh viện giới thiệu một hãng xe vận chuyển người bệnh bên ngoài để di chuyển về Bệnh viện Việt Đức”. Sau khi chuyển viện cho người thân, người nhà bệnh nhân Xa Hồng Quân “ngã ngửa” khi biết giá cước cho quãng đường khoảng 20km là 1,6 triệu đồng. Đại diện gia đình bệnh nhân Xa Hồng Quân đặt câu hỏi: “Liệu có sự liên kết giữa bệnh viện với công ty kinh doanh xe cứu thương kia để làm giá hay không?”.

Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, ông Ngô Văn Hưng - Trưởng phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cho biết: “Bệnh viện đã làm việc với điều dưỡng Đỗ Thị Thanh Hằng. Được biết, tại thời điểm bệnh nhân ra viện Bệnh viện Việt Đức không có xe đón bệnh nhân, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cũng đang tạm thời hết xe nên điều dưỡng có cho số điện thoại của một trung tâm cấp cứu để gia đình bệnh nhân tự liên hệ”.

Theo ông Hưng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương không có chủ trương giới thiệu hay gọi xe vận chuyển người bệnh bên ngoài cho bệnh nhân. Trong trường hợp thiếu xe vận chuyển, bệnh nhân có thể lùi ngày ra viện hoặc tự túc gọi xe ở bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phát sinh như người nhà bệnh nhân nhờ y bác sĩ giới thiệu hoặc gọi hộ xe cấp cứu.

Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Công ty TNHH Vận chuyển người bệnh Bắc Việt cho biết: “Đối với việc vận chuyển người bệnh trên địa bàn TP Hà Nội, chúng tôi chia làm 3 khu vực: Khu vực 1 là 650.000 đồng, khu vực 2 là 1,2 triệu đồng và khu vực 3 từ 1,5 - 1,8 triệu đồng. Ngoài ra, mức giá có thể thay đổi theo yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng”.

Cần có khung giá chung

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Trần Anh Thắng cho biết: “Đối với việc vận chuyển người bệnh ngoài bệnh viện, Trung tâm tính giá theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBDN. Cụ thể, khoảng cách từ 11 - 20km là 830.000 đồng, khoảng cách từ 21 - 30km là 950.000 đồng”. Theo ông Trần Anh Thắng, mỗi chuyến xe vận chuyển bệnh nhân gồm có 3 người, trong đó có lái xe, điều dưỡng và y bác sĩ. Ngoài giá được tính theo số kilomet niêm yết trên xe, trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, Trung tâm Cấp cứu 115 không thu thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào.

Có thể thấy, hai mức giá mà vị lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và Giám đốc Công ty Bắc Việt đưa ra chênh lệch nhau từ 30 - 50%, khi có y bác sĩ đi kèm, mức chênh lệch còn cao hơn nữa. Luật sư Phan Thị Thanh Hiền còn cho rằng: “Việc y, bác sĩ, điều dưỡng của các bệnh viện giới thiệu xe cứu thương bên ngoài với giá cao cho bệnh nhân rất đáng để suy nghĩ. Trong nhiều trường hợp sẽ dẫn đến nghi vấn có sự móc ngoặc, làm giá, thổi giá. Nếu có một mức giá chung quy định cho loại hình xe cứu thương ngoài công lập, ai cũng biết rõ thì sẽ không còn hồ nghi nữa”.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nhu cầu sử dụng xe vận chuyển người bệnh ngày một tăng cao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Việc thả nổi giá cước xe cứu thương cho các DN tư nhân tự áp đặt có thể gây khó khăn cho người bệnh và gia đình. Bên cạnh đó, khi phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn, cơ quan quản lý Nhà nước cũng không có căn cứ, cơ sở nào để làm rõ đúng sai, bảo vệ quyền lợi cho người dân. Do đó, cần có một quy định chung về giá vận chuyển người bệnh cụ thể theo từng kilomet hoặc từng vùng miền để tránh trường hợp người bệnh bị ép giá.

"Tuy nói giá cước là do tự người nhà bệnh nhân và các hãng xe thỏa thuận nhưng trong trường hợp khẩn cấp, nhiều người không kịp mặc cả hoặc nhà xe cũng “lúc nhớ, lúc quên” báo giá trước. Không có khung giá chung, đôi khi người dân lâm vào thế yếu, buộc phải chấp nhận giá cước do nhà xe đưa ra." - Luật sư Phan Thị Thanh Hiền

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ