Lốc xoáy tốc mái nhiều căn nhà, cuốn bay ô tô xuống ruộng

ĐỨC THỌ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận lốc xoáy xảy ra lúc sáng sớm khiến 10 căn nhà bị sập và tốc mái, 4 người bị thương, 1 ô tô tải loại nhỏ bị cuốn bay xuống ruộng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Thái Bình, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khoảng 6h15 sáng nay (10/10) một trận lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn thôn Hoàng Xá, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư gây nhiều thiệt hại về người và của.
Thống kê ban đầu cho thấy, có 1 nhà dân bị sập, 9 ngôi nhà, 1 xưởng sản xuất bị tốc mái với diện tích khoảng trên 2.000m2 mái tôn, mái ngói, nhiều tài sản có giá trị như hàng hóa đồ gỗ, bàn ghế, giường tủ, thóc lúa, cây cối của bà con bị hỏng.

Đặc biệt, lốc xoáy làm đổ, quăng quật đồ đạc vào người, làm 4 người dân bị gãy chân, tay, hiện 1 người đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Giáp ranh với khu vực thôn Hoàng Xá có 2 hộ đầu tư kho lạnh, xưởng sản xuất và trang trại thuộc địa phận thôn Bồn Thôn, xã Trung An cũng bị tốc mái nhà, bay văng mất hệ thống máy móc làm lạnh, thiệt hại ước tính ban đầu hàng chục triệu đồng. Một ô tô tải loại nhỏ bị cơn lốc xoáy cuốn bay xuống ruộng, rất may tài xế không bị thương.

Đại diện UBND xã Nguyên Xá thông tin thêm, đây là lần đầu tiên địa phương bị cơn lốc xoáy mạnh quét qua, gây ảnh hưởng nặng nề cho người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư đã đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra.
Những hình ảnh về trận lốc xoáy:
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần