Lộn xộn trên phố Hàng Than

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phố Hàng Than (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) có lòng đường nhỏ, mật độ phương tiện đông và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, mất ATGT trong giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên bắt nguồn từ ý thức của người tham gia giao thông và những bất cập trong công tác quản lý trật tự đô thị của chính quyền sở tại. 

Điển hình, tại khu vực dốc Hàng Than (số 1, Hàng Than) tồn tại một quán bia lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Tiếp đó, tại khu vực từ nút Hàng Than - Nguyễn Khắc Nhu đến ngã ba Hàng Than - Yên Phụ, mặc dù Sở GTVT đã cắm biển cấm các phương tiện từ phố Hàng Than di chuyển vào trung tâm nút giao, tuy nhiên, nhiều chủ phương tiện vẫn cố tình vi phạm. Thậm chí, tại khu vực trước trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực (vào bất cứ thời điểm nào trong ngày) luôn có vài xe ô tô dừng, đỗ ngay dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.

Năm 2014, được UBND TP Hà Nội chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị", do đó, đề nghị Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự ATGT.