Long An: Xét xử các bị cáo ở "Tịnh thất Bồng lai"

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 20 ngày hoãn phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vì nhiều lý do, hôm nay phiên tòa xử các bị cáo tại “Tịnh thất Bồng lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ” được mở trở lại.

Sáng 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo Lê Tùng Vân.  
Bị cáo Lê Tùng Vân.  

6 bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Cao Thị Cúc (SN 1960), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998). Tất cả 6 bị cáo đều cư ngụ tại số 191 A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa - Nơi được các bị cáo lập ra và xưng là “Tịnh thất Bồng Lai” hay là “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Vào ngày 30/6, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên buộc phải hoãn vì các lý do: Tòa án gửi quyết định đưa vụ án ra xét xử không đảm bảo thời gian theo quy định pháp luật; Gần ngày xét xử TAND huyện Đức Hòa mới cho luật sư tiếp cận chứng cứ dữ liệu điện tử; Các luật sư có khiếu nại về một hành vi tố tụng của tòa án nhưng chưa được giải quyết; Các luật sư có văn bản yêu cầu triệu tập bổ sung 11 người tham gia tố tụng nhưng vắng quá nhiều người…

Trong vụ án này, có 5 luật sư tham gia bào chữa cho 6 bị cáo. Bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An; Công an huyện Đức Hòa; Ông Trần Ngọc Thảo (SN 1969), pháp danh Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ.

Tòa cũng triệu tập 8 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ngụ ở TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và Đồng Nai; 18 người làm chứng, trong đó có 8 cán bộ Công an huyện Đức Hòa, 7 người dân, 3 chuyên viên là đại diện của tổ giám định tư pháp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An xác định, vào khoảng năm 2016, ông Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhị Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thu Vân cùng với Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Trân, Lê Thanh Huyền Trang, Vòng Kim Xuân, Vòng Kim Hoa… và một số người khác đến ở tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ.

Tại địa chỉ nêu trên, ông Lê Tùng Vân tổ chức thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên “Tịnh thất Bồng lai” nhưng không được các ngành chức năng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An công nhận, nên ông Lê Tùng Vân đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ” để tiếp tục hoạt động.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Với vai trò là người tổ chức, quyết định, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động, bị can Tùng Vân đã phân công vai trò nhiệm vụ cho các bị can khác và những người có liên quan. Cụ thể phân công cho bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương và Nhất Tuệ viết kịch bản, tập hát... và tạo số tài khoản mạng xã hội Facebook và YouTube, gồm: Youtube “5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ”, “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official” (sau này đổi thành Đạo pháp Thiền am bên bờ vũ trụ), mạng xã hội Facebook “5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ  ũ trụ” và “Nhị Nguyên Thiền am bên bờ vũ trụ” để đăng các video, bài viết về những hoạt động, sinh hoạt nơi đây.

Quá trình tạo ra các video clip đều thông qua ý kiến của bị can Tùng Vân từ việc lên ý tưởng, nội dung… sau khi video clip làm xong đều đưa bị can Tùng Vân xem, thống nhất đồng ý thì mới được đăng lên mạng truyền thông để cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem, chia sẻ, bình luận… 

Bị can Cao Thị Cúc được phân công quản lý việc thu chi, sinh hoạt trong hộ. Bị can Thu Vân cùng các thành viên khác chăm sóc, dạy học cho các cháu, nấu ăn...

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An cũng xác định, từ năm 2019 - 2021, bị can Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân cùng các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, đã lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt… để đăng tải 5 video clip, 1 bài viết… trên mạng xã hội Facebook và YouTube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Thích Nhật Từ; Xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 14/12/2021 và 20/12/2021, ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Hòa Thượng Thích Minh Thiện) đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trụ trì Chùa Thiên Châu, tỉnh Long An cùng với ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP Hồ Chí Minh tố cáo các bị can đã có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, xúc phạm Phật giáo, và một số đơn tố cáo của công dân chuyển đến cơ quan chức - năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 21/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thụ lý các nguồn tin để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại cơ quan điều tra các bị can Tùng Vân, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Cúc vẫn chưa thành khẩn khai báo.

Tại phiên tòa sáng nay 20/7, các luật sư bào chữa cho 6 bị cáo tiếp tục đề nghị tạm ngừng phiên tòa để tiếp tục xác minh, làm rõ một số chứng cứ trong hồ sơ. Sau khi hội ý, HĐXX phiên sơ thẩm TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An quyết định không dừng phiên tòa.

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm kéo dài nhiều ngày.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần