Long Biên hoàn thành cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/12, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Long Biên đã tiến hành kỳ họp 17, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban Thường vụ Quận ủy năm 2013, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Kỳ họp 17 của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên.
Kỳ họp 17 của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên.
Năm 2013, tập thể ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã thực sự là hạt nhân, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, trong đó nhiều chỉ tiêu, đạt và vượt so kế hoạch TP giao. Tổng giá trị sản xuất ước 18.483 tỷ đồng, tăng 14,72% so kế hoạch (KH) và đạt 11,9% cao hơn chỉ tiêu HĐND quận giao là 10,9%; thu ngân sách đạt 7.931 tỷ đồng, đạt 193%, (vượt gần 2 lần) so với dự toán, đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh khó khăn như năm 2013. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh thu đạt 100%; các khoản thu từ đất đạt 185%, đặc biệt khoản thu để đầu tư đạt 5.913 tỷ đồng, bằng 274%... Công tác cải cách hành chính được tích cực triển khai, 100% TTHC được công khai, trong 98% TTHC được giải quyết tại bộ phận “một cửa”, trở thành điểm sáng trên địa bàn TP. An sinh xã hội được quan tâm và bảo đảm. Đặc biệt, các mục tiêu hoạt động, các công trình chào mừng kỷ niệm 10 thành lập quận (2013) đều hoàn thành tiến độ, thiết thực phục vụ đời sống dân sinh mang nhiều ý nghĩa, được nhân dân đánh giá cao. Năng lực quản lý điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp được nâng cao; năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có sự chuyển biến rõ nét.

Theo Bí thư Quận ủy Long Biên Vũ Đức Bảo, năm 2014, Ban Thường vụ Quận ủy đã đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách lãnh đạo theo hướng, thiết thực, hiệu quả; chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Trong đó, lựa chọn một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp để tập trung ngay từ đầu năm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh CCHC, gắn với ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; Lãnh đạo thực hiện thắng lợi “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2014; Thực hiện có hiệu quả 9 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm của TP; 6 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy và 2 khâu đột phá; thực hiện có hiệu quả Chương trình 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô năm 2014. Trong đó, quận phấn đấu kinh tế tăng trưởng 11,9% và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2014.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần