Lòng đường không đảm bảo lưu thông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công trình nhà ga La Thành thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đang trong quá trình thi công, lòng đường tại khu vực này vốn đã bị thu hẹp lại đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Các phương tiện phải đi chui dưới công trình nhà ga La Thành.
Các phương tiện phải đi chui dưới công trình nhà ga La Thành.
Đặc biệt là phần mặt đường đoạn từ trước cửa nhà số 4 - 20 Hoàng Cầu, hướng Đê La Thành đi Thái Hà hiện bị thu hẹp chỉ còn khoảng 4 - 5m, lại nằm lọt thỏm trong lòng hệ thống giàn giáo công trình nhà ga nên dù ban ngày cũng rất tối tăm, thiếu sáng. Mặt đường tại đây lồi lõm gồ ghề, miệng cống trồi lên nhưng do thiếu ánh sáng, hạn chế tầm nhìn nên rất khó nhận biết. Thực trạng này đang ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người và phương tiện qua khu vực, đặc biệt vào giờ cao điểm, xe cộ rất đông nhưng không thể di chuyển nhanh, thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đại diện Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội nêu kiến nghị, yêu cầu đơn vị thi công thảm, trải lại mặt đường êm thuận trên đoạn chui dưới gầm nhà ga đang thi công (hướng đi Thái Hà) để tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông, tránh xảy ra ùn tắc. Đặc biệt, đề nghị đơn vị thi công lắp thêm đèn chiếu sáng, đảm bảo tầm nhìn tránh để người tham gia giao thông vấp phải miệng cống, ổ gà, ổ voi, xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần