Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 26/9, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Kỷ niệm 255 năm ngày sinh (1765 - 2020), tưởng niệm 200 năm ngày mất (1820 - 2020) của Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa Thế giới.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Giang, Bắc Ninh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các dòng họ Nguyễn Tiên Điền các địa phương và họ Nguyễn tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân cùng đông đảo nhân dân Hà Tĩnh. Đại diện TP Hà Nội, có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự buổi lễ.

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Ảnh 1
Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa Thế giới.

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Hà Tĩnh - Vùng đất “Địa linh - Nhân kiệt”, thời kỳ nào cũng xuất hiện những bậc anh hùng hào kiệt, danh nhân, chí sĩ. Trong đó, tiêu biểu là Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du đã để lại một di sản văn chương đồ sộ, trong đó có kiệt tác Truyện Kiều - đỉnh cao của văn học cổ điển Việt Nam, làm rạng rỡ văn hóa dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh.

“Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nguyện cùng Nhân dân cả nước gìn giữ, phát huy các di sản của Đại thi hào, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng tỉnh nhà giàu về kinh tế, vững mạnh về chính trị, quốc phòng an ninh, đậm đà bản sắc văn hóa, Nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, thỏa nguyện ước mơ của Đại thi hào và bao lớp tiền nhân về một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ, văn minh cho tất cả mọi người” - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Ảnh 2
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tiếp nối là Chương trình biểu diễn nghệ thuật sử thi đặc biệt với chủ đề “Nguyễn Du - Trăm năm trong cõi” được thể hiện qua 8 trường đoạn: Khai từ, Tuổi thơ trong nhung lụa, Trôi giữa lòng đời, Non hồng tức cảnh, Giao hưởng nhạc vũ - kịch Truyện Kiều, Đối thoại với người trong truyện, Văn tế Nguyễn Du, Ngàn năm hậu thế nhớ Nguyễn Du.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng, dàn dựng công phu, đã thể hiện đầy đủ thân thế, cuộc đời, tài năng và những đóng góp của Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du với nền văn học nước nhà và nhân loại.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm này, sáng 25/9, tại TP Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”.

Cũng trong sáng 25/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra mắt Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung công bố quyết định về việc cấp phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều; quyết định về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du - Ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn (thứ 2, hàng đầu) tham dự lễ Kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du.

Trước đó, tối 25/9, UBND TP Hà Tĩnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Không gian văn hóa Việt Media khởi chiếu bộ phim tài liệu nghệ thuật về Đại thi hào Nguyễn Du.

Sáng 26/9, tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn - Tiên Điền tổ chức Lễ giỗ lần thứ 200 của Đại thi hào Nguyễn Du.