Lũ lớn kỷ lục trong 500 năm tấn công New Zealand

Liên Hà (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Toàn bộ thị trấn Edgecumbe trên hòn đảo North Island của New Zealand đã phải sơ tán do cơn lũ tồi tệ kỷ lục trong 500 năm qua.

.
 Khu vực thị trấn Edgecumbe chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. 
Khoảng 600 căn nhà và 2.000 người đã bị ảnh hưởng, trong khi nhân viên cứu hộ và tàu thuyền đã được điều động để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.
Đợt mưa lớn kéo theo lũ lụt là dư âm ảnh hưởng từ siêu bão Debbie tấn công quốc gia “láng giềng” Australia khoảng 1 tuần trước. Thị trưởng thị trấn Edgecumbe khẳng định, tình hình thời tiết đang ở mức tồi tệ nhất trong 500 năm.
Mưa lớn đã làm ngập các con đường ở thủ đô Wellington và đe dọa “nhấn chìm” hòn đảo South Island.
Tại Edgecumbe, mực nước được cho là cao tới 2m (6,5ft) tại một số khu vực. Cảnh sát đã lập các rào chắn để ngăn người dân trở lại hòn đảo; đồng thời tìm kiếm một người đàn ông bị mất tích do nước lũ gần khu vực sông Waikato.
Trong khi việc sơ tán thị trấn Edgecumbe đã gần như hoàn tất, các đơn vị cứu hộ vẫn đang tiếp tục di dời hàng chục dân cư ở khu ngoại ô Whakatane liền kề.