Lừa bán 14 căn nhà xã hội tại khu đô thị Việt Hưng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9/1, CA quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Cấm Huyền (SN 1986, ở tổ 7, phường Việt Hưng, quận Long Biên) là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Anh Đức, trụ sở tại 95 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dưới hình thức hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, đã có 14 người bị sập bẫy của vị "giám đốc"... lừa này. Theo đó, từ tháng 5 đến tháng 8/2012, Huyền đã làm hợp đồng mua bán 14 căn nhà xã hội tại khu CT19A và CT21 đô thị Việt Hưng, chiếm đoạt của các bị hại 4 tỷ đồng.
 
CA quận Long Biên đang điều tra khai thác mở rộng vụ án.

Cũng trong ngày 9/1, CA quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ Nguyễn Thị Thanh (SN 1983, ở tập thể Chùa Bộc, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 900 triệu đồng của anh Mai Đình Tú (SN 1980, ở tổ 27, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) thông qua hình thức mua bán mảnh đất ở Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 
CA quận đang truy bắt Thanh để xử lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần